Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:39
RSS

Đội tuyển Việt Nam có nhiều trận giao hữu quan trọng trước thềm AFF Cup 2018

Thứ tư, 04/04/2018, 07:19 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều trận giao hữu quan trọng trước khi bước vào trận tài tại AFF Cup 2018.

Sau khi thất bại liên tiếp khi chỉ giành hạng ba trong hai kỳ AFF Cup gần đây, đội tuyển Việt Nam đang rất quyết tâm ở vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay, theo đó mục tiêu mà VFF giao cho thầy trò HLV Park Hang Seo thấp nhất là vào chung kết để cải thiện thành tích của mình tại đấu trường khu vực.

Để hoàn thành mục tiêu này, thầy trò HLV Park Hang Seo  sẽ được VFF tạo những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều trận giao hữu quan trọng trước thềm  AFF Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam có nhiều trận giao hữu quan trọng trước thềm  AFF Cup 2018. Ảnh: Thể thao

Theo kế hoạch tổ chức thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra từ 5/11 đến 15/12/2018. HLV Park Hang Seo đề nghị với VFF sẽ chỉ cho phép các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập được nghỉ ngơi cùng gia đình trong vòng tối đa là 5 ngày sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của V.League 2018 vào ngày 6/10. Như vậy, dự kiến đội tuyển sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11/10 tại Hà Nội.

Với quỹ thời gian 25 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế để thử lửa, trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài.

Được biết, địa điểm tập huấn và đối tượng để thi đấu giao hữu sẽ được VFF triển khai liên hệ sau khi có kết quả bốc thăm xếp lịch AFF Suzuki Cup 2018, diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 2/5 tới.

Một điểm mới đáng chú ý tại AFF Cup 2018 là không còn tồn tại đội chủ nhà tại vòng đấu bảng như những giải đấu diễn ra trước đây. Theo đó, tại vòng bảng mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF. Đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết và trận chung kết vẫn thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về (sân nhà, sân đối phương) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).


Công Phượng và HAGL trước cơ hội thay đổi lịch sử tại V-League

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN