Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Đội tuyển U23 Việt Nam gặp khó tại giải Asiad 2018

Thứ tư, 27/06/2018, 07:19 (GMT+7)

Theo kết quả phân nhóm của AFC, U23 Việt Nam sẽ gặp thách thức rất lớn tại giải Asiad 2018.

Chiều ngày 25/6, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã có buổi họp kỹ thuật, tại cuộc họp này OCA đã công bố nhóm hạt giống môn bóng đá nam Asiad 2018 cũng như thời gian bốc thăm chia bảng.

Theo kết quả chia nhóm hạt giống, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở nhóm hạt giống thứ 3, và nhiều khả năng sẽ đối đầu với nhiều đội bóng mạnh ngay từ vòng bảng.

Kết quả phân nhóm hạt giống Asiad 2018

Nhóm 1: Indonesia, Nhật Bản Syria, Hàn Quốc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Iran và Iraq.

Nhóm 2: Trung Quốc CHDCND Triều Tiên, Oman, Qatar, Bahrain, UAE, Kyrgyzstan và Thái Lan.

Nhóm 3: Malaysia, Lào, Việt Nam, Jordan, Yemen, Bangladesh, Philippines và Hồng Kông.

Nhóm 4 : Nepal, Ấn Độ, Campuchia, Đông Timor, Tajikistan, Singapore, Myanmar, Palestine.

Asiad 2018 sẽ được diễn ra vào ngày 15/07/2018

Asiad 2018 sẽ được diễn ra vào ngày 15/07/2018. Ảnh: Thể thao

Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng Asiad 2018 sẽ được diễn ra vào ngày 15/7/2018 tới đây, trong khi đó môn bóng đá nam sẽ bắt đầu được thi đấu từ ngày 14/8/2018.

Tại kỳ Asiad 17 diễn ra cách đây 4 năm tại Incheon, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Toshiya Miura từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ mạnh Iran tới 4-1 tại vòng bảng, và góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp với màn thể hiện tuyệt vời của những Huy Toàn, Phi Sơn, Công Phượng...

Với lòng cốt là lứa cầu thủ U23 ưu tú vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được những chiến tích đáng khích lệ tại Asiad 2018.

Xem thêm: Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN