Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:04
RSS

Đội trưởng Hàn Quốc xem nhẹ U23 Việt Nam và các đối thủ cùng bảng

Thứ hai, 08/01/2018, 10:22 (GMT+7)

Ít ngày tới, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Sự kiện:

Khi biết đội nhà nằm ở bảng D với U23 Việt Nam U23 Úc và U23 Syria, HLV U23 Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tự tin.

"U23 Việt Nam có một HLV tốt là ông Park Hang Seo. Họ tiến bộ không ngừng trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ tương đối yếu và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác điểm yếu này. Năm ngoái chúng tôi gặp khó khăn trước U23 Việt Nam nhưng ở giải lần này, U23 Hàn Quốc có lợi thế về thể hình nên toàn đội tự tin sẽ giành chiến thắng".

Trong khi đó đội trưởng của U23 Hàn Quốc có phần tự tin thái quá và xem nhẹ các đối thủ cùng bảng khi cho rằng U23 Hàn Quốc không thể thua các đối thủ cùng bảng và dễ dàng giành vé đi tiếp.

U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23

U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: Internet

"Chung bảng đấu với Việt Nam, Syria và Úc, nói thật lòng rằng tôi nghĩ U23 Hàn Quốc không thể thua. Với sự đồng lòng, chúng tôi sẽ dễ dàng đi tiếp. Chúng tôi muốn dồn sự tập trung cho đội chứ không phải các đối thủ.

Chúng tôi muốn chứng minh rằng thế hệ của mình không thể thất bại. Mọi người đều thất lực lượng hiện tại của U23 Hàn Quốc khác với năm 2014, tôi không phải là thành viên trong đội hình năm đó”, đội trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc tự tin.

Ở trận đầu ra quân VCK U23 châu Á, Hàn Quốc sẽ bước vào cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ngày 11/1. Trận tiếp theo thầy trò HLV Kim Bong-gil gặp Syria, trận cuối vòng bảng họ đối đầu với U23 Australia.

U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc. Nguồn: Báo Mới

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN