Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:41
RSS

Đội bóng của Filip Nguyễn giành tấm vé đi tiếp ở VL thứ 4 Europa League

Thứ sáu, 25/09/2020, 09:52 (GMT+7)

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên giành tấm vé đi tiếp tại vòng loại thứ 4 Europa League.

Rạng sáng ngày 25/9, CLB Slovan Liberec đối đầu với CLB Steaua Bucuresti đến từ Romania trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Europa League, thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục được bắt chính và có màn thể hiện xuất sắc.

Lợi thế đến với Slovan Liberec ngay ở phút 20 của trận đấu sau khi Stefan Cana bên phía đội chủ nhà phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp. Lâm vào tình cảnh thiếu người ngay từ rất sớm Steaua Bucuresti đánh mất hoàn toàn thế trận trước đội khách và phải chủ động co cụm phòng ngự.

Dẫu vậy, phải đến phút 64, Abdulla Helal mới có thể mở tỷ số trận đấu cho CLB Slovan Liberec, trước khi Michael Rabusic ấn định kết quả thắng lợi 2-0 cho Slovan Liberec ở phút 82. Chiến thắng này chính thức đưa đại diện đến từ CH Séc lọt vào vòng loại thứ 4 đấu trường Europa League.

Về Filip Nguyễn, anh có một ngày thi đấu tuyệt hay khi chỉ huy thành công hàng phòng ngự giữ sạch lưới trước đối thủ và có những pha xử lý xuất thần làm nản lòng các tiền đạo đội chủ nhà.

Đội bóng của Filip Nguyễn giành tấm vé đi tiếp ở VL thứ 4 Europa League
Đội bóng của Filip Nguyễn giành tấm vé đi tiếp ở VL thứ 4 Europa League

Trái với phán đoán của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thủ môn Việt kiều Séc vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ cách đây ít ngày, Filip Nguyễn tiết lộ: “Thủ tục nhập tịch của tôi còn thiếu 1 bước cuối cùng là tôi cần có thẻ thường trú. Tôi phải về Việt Nam để hoàn thành việc này nhưng từ nay đến cuối năm là không thể”, theo Thanh Niên.

Để có thẻ thường trú hòng hoàn tất thủ tục nhập tịch, Filip Nguyễn phải về sinh sống tại Việt Nam, xin cấp thẻ thường trú, sau đó mới hoàn thành hồ sơ xin nhập quốc tịch. Điều này đang là thách thức với thủ môn gốc Hải Phòng bởi anh đang bận cùng CLB Slovan Liberec tập luyện, chuẩn bị mùa giải mới, trong đó có chinh phục Europa League.

Rất có thể Filip Nguyễn thực hiện điều này vào dịp cuối năm 2020 bởi bản thân mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN