Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:45
RSS

Đỗ Hùng Dũng xin lỗi người hâm mộ sau trận hòa Philippines

Thứ hai, 09/05/2022, 09:59 (GMT+7)

Chia sẻ khi trận đấu với U23 Philippines kết thúc, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ quyết tâm ở hai lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 31.

Trước một U23 Philippines phòng ngự kiên cường, U23 Việt Nam chỉ có được một trận hòa không bàn thắng qua đó chưa thể leo lên vị trí dẫn đầu bảng A và ít nhiều gây thất vọng với người hâm mộ.

Chia sẻ khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói: "Hôm nay Philippines chơi rất kiên cường và họ phòng ngự kín kẽ ở phần sân nhà. U23 Việt Nam cũng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi rất buồn vì không đem lại chiến thắng cho người hâm mộ. Ở trận đấu tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn.

Mọi người đều cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng trước mắt vẫn còn 2 trận đấu nữa và chúng tôi sẽ phải tập trung cũng như quên ngay đi trận đấu này để hướng đến kết quả tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, duy trì sức khỏe tốt nhất để đem lại chiến thắng."

Thủ quân của U23 Việt Nam gửi lời xin lỗi tới những cổ động viên đã ủng hộ đội bóng vì không thể giành chiến thắng trước Philippines: "Thật sự là được thi đấu dưới sự cổ vũ của 18 nghìn khán giả nhà như thế này khiến tôi rất xúc động. Các cầu thủ luôn vào sân cống hiến hết mình để đem lại chiến thắng cho người hâm mộ. Rất xin lỗi người hâm mộ vì hôm nay chúng tôi đã không thể mang tới niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình trong mọi trận đấu."

Đỗ Hùng Dũng xin lỗi người hâm mộ sau trận hòa Philippines
Đỗ Hùng Dũng có trận đấu dưới sức ở trận hòa Philippines

Một điểm trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai trận, tạm xếp thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 sau chính đối thủ do thua kém về chỉ số phụ. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 10/5, U23 Indonesia gặp U23 Timor Leste còn U23 Myanmar đụng U23 Philippines. U23 Việt Nam sẽ được nghỉ và chỉ trở lại ở trận đấu với Myanmar vào 19h00 ngày 13/5.

Như vậy, Tiến Linh và các đồng đội sẽ có tới 4 ngày nghỉ không thi đấu để tái tạo năng lượng. Ở trận đấu vừa qua, việc quần thảo trên sân dưới cơn mưa, trước đối thủ chơi phòng ngự số đông cũng đã lấy đi rất nhiều thể lực của các cầu thủ đội chủ nhà.

Trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ làm việc để tìm ra phương án tấn công mới cho các học trò, như ông từng nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Philippines vừa qua. Việc nghỉ lượt trận thứ ba cũng là dịp để BHL tuyển U23 Việt Nam có thể đến sân và nghiên cứu lối chơi của hai đối thủ tiếp theo, là Myanmar và Timor Leste và có kế sách giành trọn 6 điểm cùng ngôi đầu bảng sau hai lượt trận cuối.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại