Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:29
RSS

Điện Biên: Xe máy lao xuống vực, hai vợ chồng tử vong

Thứ hai, 04/07/2022, 08:37 (GMT+7)

Cơ quan chức năng của huyện Nậm Pồ đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong trong sáng ngày 3/7.

Xe máy lao xuống vực, hai vợ chồng tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt

Ngày 3/7, lãnh đạo xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) xác nhận với phóng viên Báo Lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng người dân tộc Dao tử vong.

Danh tính 2 vợ chồng nạn nhân được xác định là: anh Lý Chài S. (SN 1988) và vợ là chị Phùng Mùi N. (SN 1992), cùng trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hiện lực lượng công an đang khám nghiệm tử thi và hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Theo vị lãnh đạo xã Si Pa Phìn, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng ngày 3/7. 2 vợ chồng nạn nhân từ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) trên đường đi ra huyện Mường Chà để mua xe máy thì bị rơi xuống vực và tử vong.

Xe máy lao xuống vực, hai vợ chồng tử vong

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ tai nạn này, chia sẻ trên Tạp chí Tri thức trực tuyến, người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 5h sáng ngày 3/7, 2 vợ chồng anh M. di chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã Nà Hỳ hướng ra thành phố Điện Biên Phủ.

Khoảng 7h cùng ngày, khi đi đến vị trí trên thì gặp trời mưa lớn. Do mưa to, trong lúc di chuyển xuống đoạn đường dốc, có thể đã bị mất lái nên cả xe và người đã lao xuống vực dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại