Thứ năm, 25/04/2024 | 12:25
RSS

Điểm vô lý trong lời khai 4 người bị thương sau vụ nổ lớn ở Đắk Lắk

Thứ hai, 25/02/2019, 15:31 (GMT+7)

Ngày 25/2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cả 4 bệnh nhân trong vụ nổ xảy ra tại thôn 3 (xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp) đều đã qua cơn nguy kịch và có nói về nguyên nhân vụ nổ.

Ngày 25/2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cả 4 bệnh nhân trong vụ nổ xảy ra tại thôn 3 (xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp) đều đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, có một bệnh nhân đã xuất viện, 2 bệnh nhân nam vẫn phải theo dõi trong tình trạng đặc biệt.

Trước đó, vụ nổ xảy ra vào trưa 22/2 tại một gia đình ở thôn 3, xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 người bị thương rất nặng. "Theo người nhà các nạn nhân, nguyên nhân vụ việc do nổ bình gas. Lực lượng công an huyện đang chia làm nhiều tổ bảo vệ hiện trường, tới bệnh viện lấy lời khai để làm sáng tỏ vụ việc", một lãnh đạo huyện Ea Súp cho biết.

Điểm vô lý trong lời khai 4 người bị thương sau vụ nổ lớn ở Đắk Lắk
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: BVPL

Một cán bộ địa phương khác nói vụ nổ xảy ra tại nhà bà Hoàng Thị Huyền. Bốn người bị thương gồm cháu và 3 người con của nữ chủ nhà.

Vụ nổ khiến cháu của bà Huyền mất cả 2 bàn tay, con trai bà Huyền bị mất một cánh tay, con dâu và con gái bà Huyền bị đa chấn thương.

Bác sĩ Chiến cũng cho biết thêm: "Về nguyên nhân vụ nổ, các nạn nhân và gia đình có khai trong hồ sơ là do nổ bình gas. Tuy nhiên, với kinh nghiệm điều trị nhiều năm trong lĩnh vực này thì tôi cho rằng, dấu vết chấn thương trên người các nạn nhân không phải bị tổn thương do nổ chất khí, mà có thể là một dạng chất nổ. Kết quả như thế nào thì cần phải đợi kết luận giám định từ phía cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk".


Xem thêm: Xe máy tông ô tô, cả gia đình 3 người tử vong tại chỗ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN