Thứ năm, 25/04/2024 | 17:11
RSS

Đi làm đồng về, mẹ đau đớn nhìn 2 con đuối nước ở ao gần nhà

Thứ bảy, 20/07/2019, 07:45 (GMT+7)

Hai nạn nhân là cháu N.V.S. (4 tuổi) và N.T.A. (3 tuổi) ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối 19/7, chị Nguyễn Thị B. (trú ở xóm 8, xã Nghĩa Bình, huyên Tân Kỳ, Nghệ An) đi làm đồng về rồi sang nhà mẹ đẻ để đón hai con Nguyễn Văn S. (4 tuổi) và Nguyễn Thị L. A. (gần 3 tuổi) về ăn cơm tối.

Tuy nhiên, khi tới nhà bà ngoại, chị B. không thấy 2 con nhỏ đâu nên hô hoán cùng mọi người tìm kiếm. Sau đó một lúc, mọi người bàng hoàng phát hiện 2 cháu bé ở dưới ao gần nhà.

Đi làm đồng về, mẹ đau đớn nhìn 2 con đuối nước ở ao gần nhà
Ảnh minh họa

Gia đình lập tức đưa hai cháu đến Trạm Y tế xã Nghĩa Bình để cấp cứu. Tuy nhiên, các nhân viên y tế xác định 2 cháu đã tử vong trước đó. Được biết, do bận đi làm ruộng, chị B. gửi hai bé cho bà ngoại. 

Trước đó, ngày 18/7, hai chị em N.T.N.H. (5 tuổi) và N.Đ.Kh. (3 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dắt nhau chơi ở khu vực ao nước cạnh nhà. Trong lúc chơi đùa, cả hai không may bị sảy chân rơi xuống nước.

Bé Kh. may mắn được cứu sống đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn bé H. (chị gái bé Kh.) bị chết đuối.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN