Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:40
RSS

Dí dao vào cổ người phụ nữ và yêu cầu khai báo việc bắt cóc trẻ em ở Nghệ An

Thứ bảy, 24/06/2017, 21:01 (GMT+7)

Nghi người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em, người dân đã vây lại và dùng dao dí vào cổ và bắt người này khai báo.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân vây bắt một người phụ nữ đã nhiều lần có hành vi bắt cóc trẻ em.

Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 24/6, người dân xã Nam Nghĩa và Nam Thái (Nam Đàn, Nghệ An) phát hiện một người phụ nữ mang theo một chiếc túi có đựng quần áo trẻ em. Mọi người đã hô hoán và thông tin rằng người này bắt cóc trẻ em sang Trung Quốc nên đã bắt giữ.

Người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, người dân đã dùng dao dí vào cổ yêu cầu người này khai việc bắt cóc bao nhiêu trẻ em. Trước áp lực của mọi người, người phụ nữ khai đã bắt được 3 em nhỏ đem bán.

Ông Lê Chư Hùng, Trưởng Công an xã Nam Thái cho biết, sau khi nhận được thông tin, Ban công an đã có mặt tại hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Ông Hùng thông tin thêm, người phụ nữ này khoảng 45 tuổi, có biểu hiện không bình thường và không biết tên của mình. Người này chỉ biết quê ở Nam Định.

Kiểm tra túi xác của người phụ nữ này thì phát hiện có một số đồ trẻ em. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về hành vi bắt cóc trẻ em nên cơ quan chức năng đã bắt xe cho người này về quê Nam Định.

Được biết, trước đây, người phụ nữ này cũng đã từng bị người dân ở xã Hồng Long (Nam Đàn) hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em nên vây bắt lại, sau đó thả đi vì không đúng sự thật.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN