Thứ năm, 28/03/2024 | 17:40
RSS

Đi chăn dê gần núi Mồ Côi, cô gái bị kẻ xấu hiếp dâm và giết hại

Thứ năm, 04/01/2018, 11:11 (GMT+7)

Sáng nay (4/1), thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, dưới chân núi Mồ Côi (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) vừa xảy ra vụ hiếp dâm, giết hại.

Liên quan đến vụ cô gái chăn dê bị hiếp dâm, giết hại, ngày 4/1, Công an H.Tri Tôn (An Giang) phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Lâm Văn Đởi (21 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 3/1, bà Noéng Hum (53 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn) phát hiện một thi thể nữ không mặc quần nên hoảng hốt báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể là chị Trần Thị Thu H. (27 tuổi, ngụ cùng ấp Rò Leng).

hiếp dâm, giết hại
Ảnh minh họa

Thi thể của chị H. trong tình trạng không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt của nạn nhân có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát.

Cách nơi thi thể nạn nhân khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép nhựa màu xanh và áo ngực của nạn nhân. Đồng thời, có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, H thường thả dê dưới chân núi Mồ Côi. Khoảng 14h cùng ngày, H thả dê một mình và không mang trang sức trên người. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó, người dân địa phương phát hiện thi thể nên trình báo cho lực lượng công an.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN