Thứ năm, 25/04/2024 | 02:55
RSS

Danh tính 9 nạn nhân thương vong vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa

Thứ ba, 04/06/2019, 11:47 (GMT+7)

Bước đầu xác định có 1 người tử vong và 8 người bị thương trong vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa b. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục lặn tìm dưới sông vì có thể có người bị văng ra ngoài.

Vụ xe khách lao xuống sông: Danh tính 9 nạn nhân thương vong
Hiện trường xe khách lao xuống sông. Ảnh: PLO

Khoảng 5h sáng ngày 4/6, xe khách mang BKS 98B - 021.48 do tài xế Lê Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đang lưu thông trên tuyến QL1A (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bất ngờ tông vào thành cầu, lao qua lan can rơi xuống sông.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng CSGT và người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa kính cứu người. Tại hiện trường, xe khách nằm chênh vênh dưới sông, đuôi trên bờ.

Số nạn nhân thương vong vẫn chưa được xác định chính xác do không rõ số lượng hành khách và khi xảy ra tai nạn kính xe bị vỡ. Lực lượng chức năng vẫn đang cử thợ lặn mò tìm người dưới đáy sông.

Hiện tại, vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong và 8 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, có 1 trường hợp nặng được làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Thông tin trên Dân Trí, danh tính các nạn nhân đã được xác định. Cụ thể, nạn nhân tử vong là bà Vũ thị Ngân (1941, ngụ xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Các nạn nhân bị thương bao gồm:  Đặng Văn Hùng, SN 1972, Tân Yên, Bắc Giang; Phấn Văn Trường, SN 1986, chưa rõ quê quán; Vũ Văn Lực, SN 1992, Diễn châu, Nghệ An; Lê Thị Dung, SN 1964, Tân Yên, Bắc Giang; Bùi Thủy Tiên, SN 2008, Tân Yên, Bắc Giang; Trần Văn Bá, SN 1964, Yên Thế, Bắc Giang (phụ xe); Lê Văn Tùng, SN 1989, Tân Yên, Bắc Giang (lái xe); Nguyễn Thị Thanh, SN 1962 , Tân Yên, Bắc Giang.

Hiện, Công an Thanh Hoá đang tổ chức phân luồng giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng cẩu phương tiện, cứu người bị nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN