Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:20
RSS

Đánh bại U23 Australia, 23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết U23 châu Á

Thứ năm, 23/01/2020, 06:50 (GMT+7)

23 Hàn Quốc đã xuất sắc ghi tên mình vào Chung kết U23 châu Á 2020, sau khi xuất sắc đánh bại U23 Australia với tỷ số 2-0 cùng một thế trận áp đảo ở Tứ kết U23 châu Á.

Xuất sắc vượt qua vòng Tứ kết, U23 Hàn Quốc và U23  Australia chạm trán nhau ở trận bán kết hai, vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu, cả U23 Hàn Quốc và U23  Australia đều không ngại ngần dâng cao đội hình và đe dọa khung thành của nhau với những đường lên bóng tốc độ cao.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 3 thuộc về U23 Hàn Quốc, sau những màn tranh chấp quyết liệt, số 18 Oh Se-Hun tung ra cú sút chân trái rất căng nhưng bóng đi không hiểm nên bị thủ môn Glover dễ dàng bắt gọn.

Phút thứ 12, tưởng như tỷ số đã được mở cho đại diện xứ Kim chi, khi sau pha đánh đầu không thành công của Oh Se-hun, bóng tìm đến vị trí của Um Won-sang. Số 17 của U23 Hàn Quốc tung cú sút cận thành nhưng bóng đi chệch khung thành Australia trong gang tấc, quá đáng tiếc cho đội tuyển U23 Hàn Quốc.

Sau hơn chục phút đầu để đối thủ ép sân, U23 Úc dần lấy lại thế trận và có những đường lên bóng nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ.

Phút thứ 22 của trận đấu, một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành của Beom-keun. Hàng thủ Hàn Quốc chơi lúng túng nhưng U23 Australia lại không thể tận dụng để ghi bàn.

Hai phút sau pha bỏ lỡ của U23 Úc, U23 Hàn Quốc có cơ hội lớn để mở tỷ số của trận đấu. Số 18 Oh Se-hun tung ra cú đá chân trái từ sát vạch 16m50, đánh bại thủ môn Glover nhưng đã không thắng được cột dọc.

Những phút cuối hiệp hai, hai đội chơi tấn công mạnh mẽ và đều sở hữu những cơ hội ngon ăn song bất lực trong việc sút tung mảnh lưới của nhau và 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.

23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết U23 châu Á 2020
23 Hàn Quốc chính thức giành vé vào chung kết U23 châu Á 2020

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng. U23 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nhiều cơ hội rõ nét hơn ở những phút đầu hiệp hai.

Phút thứ 47, tỷ số suýt chút nữa được mở cho U23 Hàn Quốc. Kim Dae-won đột phá từ cánh trái rồi tung cú "nã đại bác". Bóng đi đập đất khó chịu nhưng thủ thành Glover đã kịp bay người đẹp mắt cứu thua cho U23 Australia.

4 phút sau pha cú nã đại bác của Kim Dae-won, Lee Dong-jun có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến với U23 Hàn Quốc.

Sau những cơ hội ngon ăn liên tiếp bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cũng đến với U23 Hàn Quốc ở phút thứ 56. Sau cú đá chạm cột của You-hyeon, Kim Dae-won băng vào đệm bóng ở cự ly gần đưa U23 Hàn Quốc vượt lên.

Dù nhận bàn thua, song U23 Australia không thể lên bóng để tìm kiếm bàn gỡ, ngược lại họ phải chống đỡ hết sức vất vả trước những đường tấn công sắc nét của U23 Hàn Quốc.

Phút thứ 75, trong một pha phản công nhanh, cầu thủ mang áo số 10 của Hàn Quốc Lee Dong-gyeong dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm hạ gục U23 Australia nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện tới từ xứ Kim chi, cách biệt lúc này đã là hai bàn, khó khăn đã tăng gấp đôi đối với U23 Australia.

Nhận liên tiếp hai bàn thua, U23 Úc vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng danh dự và chấp nhận nhường vé vào chung kết cũng như suất thứ thứ 3 tham dự Olympic Tokyo khu vực châu Á cho đối thủ.

U23 Australia sẽ thi đấu nỗ lực ở trận tranh hạng ba U23 châu Á để tranh suất dự Olympic Tokyo khu vực châu Á.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN