Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:58
RSS

Đánh bại U22 Myanmar, U22 Indonesia vào chung kết SEA Games 30

Thứ bảy, 07/12/2019, 17:40 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại U22 Myanmar sau 120 phút tranh tài, U22 Indonesia chính thức góp mặt ở trận chung kết SEA Games 30.

Trận bán kết đầu tiên giữa U22 Indonesi U22 Myanmar đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm sớm có bàn thắng mở tỷ số, trong khi đó, U22 Myanmar nhập cuộc đầy thận trọng với hàng thủ số đông, lùi sâu với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường.

Những phút đầu trận đấu, thế trận thuộc về U22 Indonesia, các học trò của HLV Syafri thực hiện nhiều đường chuyền ngắn và lên bóng với tốc độ cao nhưng hàng thủ Myanmar vẫn đang chơi đầy tập trung.

Phút thứ 12 của trận đấu, U22 Indonesia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn đối thủ, "Messi xứ Vạn đảo" Evan Dimas tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng và khá hiểm hóc nhưng không đủ sức đánh bại đươc thủ môn Sat Naing.

Ít phút sau, cơ hội mở tỷ số tiếp tục đến với U22 Indonesia, sau pha phối hợp tấn công hay bên cánh phải, số 10 Osvaldo Haay (cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở SEA Games 30 với 7 pha lập công) có cơ hội đánh đầu ở cự ly rất gần nhưng bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Nửa cuối hiệp một, U22 Myanmar dần lấy lại thế trận, họ bắt đầu đẩy cao tốc độ của trận đấu và dần có nhiều hơn những cơ hội đe dọa khung thành của đối phương. Tuy nhiên cũng như U22 Indonesia, U22 Myanmar tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối thủ.

Cuối hiệp một, Osvaldo Haay liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn cho U22 Indonesia, quả là một ngày thi đấu thiếu may mắn dành cho cầu thủ này. Hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

U22 Indonesia đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 4-2
Đánh bại U22 Myanmar, U22 Indonesia vào chung kết SEA Games 30

Sang hiệp hai, U22 Indonesia nhập cuộc đầy chủ động, với lối chơi nhanh họ đã khiến cho hàng thủ của U22 Myanmar rối loạn và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 58. Người lập công cho đội bóng xứ Vạn đảo là Evan Dimas với pha băng vào đặt lòng làm tung nóc lưới sau đường chuyền thuận lợi bên phía cánh phải của đồng đội.

Bị dẫn bàn nhưng U22 Myanmar không thể đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, ngược lại họ liên tiếp bị đối phương dồn ép với những đợt nên bóng đầy nguy hiểm. Từ quả đá phạt bên cánh phải do Bargas thực hiện, số 10 Egy Maulana đã chọn đúng điểm rơi để thực hiện quả đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần, làm tung lưới U22 Myanmar lần thứ 2.

Dẫn trước hai bàn, đội bóng xứ Vạn đạo thi đấu càng thêm hưng phấn, họ liên tiếp khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương với những đợt lên bóng giàu tốc độ. 

Thi đấu lép vế trước đối thủ nhưng U22 Myanmar bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 79 của trận đấu sau pha tấn công trung lộ đẹp mắt. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi họ có thắng san bằng cách biệt 2-2 chỉ sau đó đúng một phút sau sai lầm đáng trách của thủ môn U22 Indonesia và trận đấu chính thức trở lại vạch xuất phát.

Cuối trận đấu hai đội chơi tấn công đầy hấp dẫn và liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội vượt lên dẫn trước đầy đáng tiếc. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số 2-2 buộc 2 đội phải bước vào tranh tài trong hiệp phụ.

Thế trận giằng có tiếp tục được hai đội duy trì trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên ở phút thứ 101 U22 Indonesia là đội được hưởng niềm vui, từ đường căng ngang bên cánh phải, Osvaldo băng vào dứt điểm cận thành giúp U22 Indonesia một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Cuối trận Evan Dimas tiếp tục sút tung lưới đối thủ và ấn định chiến thắng 4-2 cho U22 Indonesia. Với chiến thắng ấn tượng này đội bóng xứ Vạn đảo chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games năm nay. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia diễn ra vào 19h tối nay 7/12.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN