Thứ tư, 24/04/2024 | 02:03
RSS

Đàn ông Uzbekistan chỉ cần giàu sẽ có trong tay mọi phụ nữ

Thứ sáu, 26/01/2018, 07:14 (GMT+7)

Ở Uzbekistan, phụ nữ Uzbekistan không thích nói về chế độ đa thê, phần nhiều còn giả vờ như tình trạng đó không hề tồn tại.

Uzbekistan - đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử, là nước đông dân nhất ở Trung Á, phần lớn người dân sống ở các vùng nông thôn. Tại đây, mặc dù pháp luật nghiêm cấm nhưng kể từ những năm 1990, ngày càng có nhiều nam giới cố lấy nhiều vợ. Theo Musawah, đó là hệ quả của việc phần lớn dân số theo đạo Hồi (gần 80%) và khoảng cách giàu nghèo rộng hơn.

Nhà báo và nhà văn Marfua Tohtahojaeva, người đã nghiên cứu về quyền phụ nữ tại Uzbekistan thì tin rằng cả nam giới lẫn phụ nữ đều phải có trách nhiệm trong việc chế độ đa thê phổ biến trở lại ở đất nước này.

Bà tin rằng nhiều phụ nữ chỉ muốn ổn định cuộc sống với những người đàn ông giàu có. Và những người đàn ông kiếm tốt tiền này thì lại muốn thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân bằng việc có thêm vợ.

phụ nữ Uzbekistan
Một đám cưới ở Uzbekistan. Ảnh: Globaltableadventure

“Một số đàn ông nhiều tiền có tới vài vợ”, Nodira Azizova, phát ngôn viên hội phụ nữ một quận ở thành phố Tashkent nói với tờ Caravanserai. “Một số trường hợp tổ chức ngang nhiên, một số khác nhờ thầy tế thực hiện nghi lễ trong bí mật”, bà nói.

Ở Uzbekistan, người ta không thích nói về chế độ đa thê, phần nhiều còn giả vờ như tình trạng đó không hề tồn tại. Và dường như xã hội gia trưởng ở đất nước này khoan dung với những người vợ hai hơn là phụ nữ đã ly hôn hay độc thân.

Chưa có thống kê chính thức nào tại nước này về việc có bao nhiêu nam giới có hai vợ trở lên. Những trường hợp đàn ông đi làm xa, ra nước ngoài và lấy thêm vợ có thể bắt gặp ở hầu hết các thị trấn, làng mạc ở Uzbekistan. Điều lạ là vấn đề này hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Trong khi đó, những người phụ nữ ở quốc gia Trung Á Uzbekistan sở hữu vẻ đẹp đậm chất châu Á, rất hấp dẫn và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn nhưng lại phải chịu đựng tình trạng đa thê.

phụ nữ Uzbekistan
Vẻ đẹp của phụ nữ Uzbekistan. Ảnh: Internet

Phụ nữ Uzbekistan đại diện cho một trong các dân tộc châu Á cổ xưa nhất. Người Uzbekistan có một lịch sử độc đáo với một nền văn hóa đặc sắc khác biệt với kể cả các nước láng giềng gần gũi nhất.

Các nét ngoại hình của phụ nữ Uzbekistan thường đậm chất châu Á, từ phom người, hình dáng của mắt cho đến phong thái. Điều kiện khí hậu của đất nước Uzbekistan có tác động rõ rệt lên ngoại hình của người dân nơi đây cũng như cách ăn mặc của họ.

Khí hậu nóng khô nhiều nắng ở Uzbekistan khiến da dẻ người dân nơi đây thường có màu bánh mật. Thực tế hầu hết các mỹ nhân Uzbekistan đều có làn da bánh mật và mái tóc đen óng như tơ.

Đôi mắt sẫm màu của các người đẹp Uzbekistan ẩn chứa nhiều điều huyền bí phương đông. Trong nhiều thế kỷ, phụ nữ Uzbekistan sống khá thầm lặng, chủ yếu quanh quẩn trong nhà, chuyên "nâng khăn sửa túi" cho đấng mày râu.

Nhưng ngày nay, phụ nữ Uzbekistan không khác nhiều với phụ nữ Âu-Mỹ. Họ đã đạt nhiều thành công trong ngành showbiz, điện ảnh hay thế giới thời trang.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN