Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:23
RSS

Đâm chết bạn nhậu trong làng đại học rồi ngồi thẫn thờ tại hiện trường

Thứ năm, 29/03/2018, 15:50 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn, hai người đàn ông tên Hoàng và Sơn gặp nhau giải quyết nhưng cả 2 đã lao vào nhau ẩu đả khiến một người tử vong tại chỗ.

Đâm chết bạn nhậu trong làng đại học rồi ngồi thẫn thờ tại hiện trường
Đâm chết bạn nhậu trong làng đại học rồi ngồi thẫn thờ tại hiện trường

Hơn 11h trưa nay (29/3), Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM (làng đại học Thủ Đức, thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Sơn (47 tuổi, quê Bình Dương) và ông Hoàng (45 tuổi, sống lang thang) gặp nhau ở ngã ba 621 (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An), do có mâu thuẫn từ trước nên 2 người này tiếp tục cãi nhau, theo Infonet.

Ít phút sau đó, ông Hoàng bất ngờ đi về phía chợ, mua sẵn một con dao và giấu trong người. Trở lại gặp ông Sơn, cả 2 chưa hết bức xúc, tiếp tục lao vào đánh nhau. 

Đâm chết bạn nhậu trong làng đại học rồi ngồi thẫn thờ tại hiện trường
Người đàn ông đâm chết bạn nhậu, ngồi thẫn thờ tại hiện trường.​ Ảnh Infonet.

Trong lúc ẩu đả, ông Hoàng bất ngờ rút một con dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng ngực của ông Sơn khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong. Gây án xong, ông Hoàng ngồi thẫn thờ ngay tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Dĩ An đã phong tỏa hiện trường, tạm giữ đối tượng Hoàng để điều tra, báo Tuổi trẻ đưa tin. 

Theo một số người dân sống trong làng đại học, ông Sơn và Hoàng là bạn nhậu của nhau. Tuy nhiên, ông Hoàng có thân hình nhỏ con nên hay bị ông Sơn trêu chọc và đánh đập sau cuộc nhậu.


Xem thêm: Hà Nội: Không được vợ "chiều", chồng sát hại vợ rồi viết 2 chữ phản bội lên bụng

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN