Thứ tư, 24/04/2024 | 14:50
RSS

Đà Lạt: Ô tô mất lái lao xuống hồ Xuân Hương, hai du khách tử vong

Thứ sáu, 14/10/2022, 06:46 (GMT+7)

Xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến hai nạn nhân kẹt trong xe tử vong. Hai người khác thoát nạn.


Lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt ô tô lên bờ. Ảnh Báo Tiền Phong.

Tối 13/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã trục vớt chiếc xe ô tô 7 chỗ và thi thể 2 nan nhân xấu số trong vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner (BKS: 67A-06867) do ông Phạm Hồng Hải (50 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển, lưu thông từ hướng đèo Prenn về chợ Đà Lạt. Khi đến gần cầu Ông Đạo trước chợ Đà Lạt thì bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Lâm Đồng cùng Công an TP Đà Lạt, chính quyền địa phương đã khẩn trương điều xe chuyên dụng, chiến sỹ tiến hành trục vớt xe gặp nạn. Nhưng do trời mưa lạnh, khu vực ô tô lao xuống hồ gần cửa xả của hồ Xuân Hương nên công tác trục vớt xe gặp nhiều khó khăn.

Tới khoảng 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được chiếc xe bị nạn lên khỏi mặt nước. Đồng thời đưa hai thi thể nạn nhân Thái Chí Nhẫn và lái xe Phạm Hồng Hải lên bờ.  

Tại hiện trường, theo báo pháp luật TP.HCM thông tin, hai nạn nhân tử vong đều cài dây an toàn nên khi xe rơi xuống hồ đã hoảng loạn, không thoát ra được. Riêng Nguyễn Thị Điềm và Nguyễn Viết Thắng (cùng ngụ Long Xuyên, An Giang) may mắn thoát ra trước khi chiếc xe bị chìm xuống đáy Hồ Xuân Hương

Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo thông tin trên báo Vnexpress được biết, ông Phạm Hồng Hải chở ba người khác từ An Giang lên Đà Lạt du lịch Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ gặp tai nạn.

Được biết, Hồ Xuân Hương rộng 25 ha, dài hơn 2 km, độ sâu trung bình hơn 1,5 m, hình trăng lưỡi liềm, nằm giữa Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là điểm dạo bộ hoặc đi xe ngựa ưa thích của du khách khi tham quan thành phố. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại