Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:18
RSS

Đã bắt đối tượng đâm trọng thương hàng xóm sau 1 tuần lẩn trốn

Thứ ba, 03/09/2019, 11:01 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm trọng thương hàng xóm sau đó bỏ trốn.

Bắt đối tượng đâm trọng thương hàng xóm sau 1 tuần lẩn trốnĐối tượng Đoàn Văn Thương

Ngày 3/9, thông tin từ Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bắt giữ thành công đối tượng có hành vi dùng dao đâm trọng thương hàng xóm.

Danh tính đối tượng được xác định là Đoàn Văn Thương (SN 1984, trú tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, Tiên Lãng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng buổi sáng ngày 25/9, Công an huyện Tiên Lãng nhận được thông tin về vụ việc ông Mai Văn Huynh (SN 1973, trú tại cùng địa chỉ) bị đối tượng Thương đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 9h30’ sáng ngày 25/8, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới đất đai nên đối tượng Đoàn Văn Thương đã dùng dao đâm trọng thương người hàng xóm là ông Mai Văn Huynh.

Hậu quả, ông Huynh bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Quá trình chữa trị cho nạn nhân tại Bệnh viện Việt Tiệp được biết, ông Huynh bị tổn thương vách gan, vết thương đại tràng, thủng dạ dày, vết thương thấu ngực, rách cơ hoành và tràn máu khí màng phổi.  

Sau khi gây án, Thương bỏ trốn khỏi hiện trường và lang thang đến khu vực cầu Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) để lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Đến chiều 31/8, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN