Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:16
RSS

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng nhận định về trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan

Thứ năm, 05/12/2019, 14:16 (GMT+7)

Theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng, đội bóng của HLV Park Hang Seo cần chơi tập trung hơn, phòng ngự chặt, tận dụng cơ hội khi phản công và có may mắn chúng ta sẽ vượt qua được Thái Lan ở lượt trận chiều nay.

Sau lượt trận thứ 4 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam có 12 điểm, hiệu số +13  đứng đầu bảng B, trong khi U22 Indonesia có được 9 điểm với hiệu số bàn thắng bại là dương 11 xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về U22 Thái Lan với 9 điểm, hiệu số +10 do đó cơ hội vào bán kết giải đấu năm nay vẫn tiếp tục được chia đều cho cả 3 đội tuyển.

Ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra chiều mai, U22 Việt Nam sẽ đại chiến với U22 Thái Lan trong khi U22 Lào sẽ gặp U22 Indonesia. Nếu U22 Việt Nam để thua tối thiểu trước U22 Thái Lan, chúng ta vẫn vào vòng đấu loại trực tiếp, thậm chí chúng ta sẽ vào vòng hai với ngôi nhất bảng B nếu hòa hoặc thắng người U22 Thái Lan ở trận đấu chiều mai.

Trong trường hợp U22 Việt Nam để thua Thái Lan 2 bàn trở nên mà U22 Lào thua U22 Indonesia chúng ta sẽ bị loại ngay từ vòng bảng bất chấp có được 4 chiến thắng trước đó. 

Như vậy chúng ta đang có lợi thế rất lớn để giành vé vào bán kết SEA Games năm nay đồng thời tiễn người Thái về nước, qua đó có màn trở nợ ngọt ngào cho thất bại ở kỳ SEA Games trước cách đây tròn hai năm.

Quốc Vượng nhận định về trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan
Cựu tuyển thủ Quốc Vượng tin U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 30

Nhận định về lối chơi và kết quả của đội tuyển Việt Nam trước U22 Thái Lan, cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng phân tích trên trang Soha.

"Nhiều người đã hỏi tôi Việt Nam đá với Thái Lan thế nào. Chắc chắn chiều nay chúng ta sẽ được đá sở trường phòng ngự phản công. Về tâm lý, ta không thua quá 1 bàn là đi tiếp. Đấy là lợi thế của ta.

Nhìn lại trận ta thắng Indonesia và Singapore, chúng ta chơi trên cơ và thắng vì có phần may mắn. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào đội trên cơ cũng thắng. Tính chất trận đấu chiều nay hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, đối thủ là Thái Lan. Ở Việt Nam, cứ nhắc tới Thái Lan là người ta chú ý. Không phải vì thời gian qua chúng ta vượt hơn họ mà có thể coi thường. NHM Việt Nam vẫn rất chú ý Thái Lan. Trận chiều nay có tính chất như một trận Chung kết.

Trong 90 phút, chỉ cần một sai lầm nhỏ, để Thái Lan ghi bàn trước thì tâm lý Việt Nam rất khó. Tôi từng đá trên sân nên tôi biết. Trận này chúng ta ra mục tiêu phải vào Bán kết, thì sẽ cố gắng hòa hoặc thắng. Nhưng trên sân bóng lắm khi sút đập vai cầu thủ bay vào lưới, có những tình huống không thể lường trước được.

Khía cạnh tích cực là chúng ta có nhiều lợi thế. Nhưng khía cạnh tiêu cực là nếu trong trận, lỡ chúng ta để thua bàn trước vì kém may mắn, lúc đấy khó nói lắm. Trận này rất quan trọng, thật sự phải hết sức thận trọng, tập trung trong 90 phút.

Thái Lan không còn gì để mất. Chúng ta phải phòng ngự không để ghi bàn. Khi phản công phải chắt chiu cơ hội thì ta sẽ đi tiếp.

Hiện tại có thể coi tỷ lệ thắng thua là 50 - 50. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu chúng ta gặp họ ở vòng 1 hay 2, tôi nghĩ sẽ khác, đơn giản hơn. Nhưng trong trận thế này, khi chúng ta có lợi thế, ngược lại cũng có bất lợi. Chúng ta chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng nếu lỡ thủng 1 bàn thì các suy nghĩ lợi thế có thể tác động ngược lại tới cầu thủ".

Cũng theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng, đội bóng của HLV Park Hang Seo cần chơi tập trung hơn, phòng ngự chặt, tận dụng cơ hội khi phản công và có may mắn chúng ta sẽ vượt qua được Thái Lan, đồng thời đặt kỳ vọng nhiều vào Hoàng Đức và dự đoán U22 Indonesia sẽ vào bán kết.

Trên đài truyền hình VTC, BLV Quang Huy nhận định U22 Việt Nam sẽ vô địch giải đấu năm nay:"Việc HLV Park Hang Seo bổ sung Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho U22 Việt Nam là chính xác. Hai cầu thủ đa năng này có thể thay thế các vị trí khác trong lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30.

Thêm nữa, HLV Park Hang Seo luôn có những quân bài chiến thuật bí mật, biết tỏa sáng đúng lúc. Trong hai trận đấu gần đây, U22 Việt Nam đều chơi tốt trong hiệp 2. Tôi cho rằng U22 Việt Nam đang hội tụ đủ mọi yếu tố để lên ngôi vô địch tại SEA Games 30".

Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu chiều nay, thậm chí đối diện với nguy cơ vắng một lúc 5 cầu thủ quan trọng vì chấn thương và thẻ phạt.

Cụ thể, Quang Hải chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Thái Lan chiều nay khi gặp chấn thương nặng trong trận thắng trước U22 Indonesia cách đây hai ngày.

Trong khi đó, bộ đôi hậu vệ là Tấn Tài, Đức Chiến nhận đủ 2 thẻ vàng và bị treo giò ở lượt trận thứ 5 diễn ra chiều nay.

Ngoài ra bộ đôi cầu thủ Trọng Hùng, Tấn Sinh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trước đó và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu với đội bóng của HLV Nishino.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN