Thứ năm, 25/04/2024 | 21:57
RSS

Cựu Thanh tra Bộ công an lĩnh án 14 năm tù vì lừa bán xe sang

Thứ bảy, 15/08/2020, 06:37 (GMT+7)

Chiều 14/8, Nguyễn Thái Hà (cựu cán bộ thanh tra Bộ Công an) bị TAND Hà Nội xử phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 4/10/2019, Thanh tra Bộ Công an chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội hồ sơ về việc Nguyễn Thái Hà nguyên là cán bộ Phòng 7 thuộc Thanh tra Bộ Công an có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Phong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định. Hà quen biết anh Phạm Văn Nguyên. Khoảng tháng 11/2017, Hà thuê anh Nguyên chở mình về quê Hải Dương. Trên đường đi, anh Nguyên cho Hà biết Công ty Simywa (Nhật Bản) nơi anh làm việc sắp về nước nên bán thanh lý 1 lô ô tô gồm: xe Camry, Landcruiser, Fortuner… với giá khoảng 2 tỷ đồng. Từ thông tin được biết trên, Hà đã sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua người quen, anh Nguyễn Văn Phong biết Hà đang có lô xe thanh lý. Khi gặp nhau, Hà giới thiệu bản thân đang công tác ở Thanh tra Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an đang bán thanh lý 5 xe ô tô với giá gần 2 tỷ đồng. Hà chỉ lấy tiền chênh lệch là 150 triệu đồng, tổng số tiền mua xe là 2,1 tỷ đồng.

Cựu Thanh tra Bộ công an lĩnh án 14 năm tù vì lừa bán xe sang
Ảnh minh họa

Để người mua tin tưởng, Hà dẫn đối tác lên phòng làm việc rồi yêu cầu đặt cọc một tỷ đồng. Sau đó, anh Phong nhiều lần chuyển khoản tổng số tiền 2,3 tỷ cho bị cáo. Tháng 2/2019, anh Phong tìm Hà để đòi xe nhưng cựu cán bộ công an không giao ôtô. Gần nửa năm sau, từ đơn tố cáo của bị hại, Thanh tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Công an Hà Nội điều tra.

Tại tòa, Hà thừa nhận hành vi lừa đảo và khai sau khi nhận 2,3 tỷ đồng, bị cáo đã trả nợ, đầu tư kinh doanh và chi tiêu cá nhân. Trước khi bị bắt, Hà chỉ trả lại cho nạn nhân hơn 150 triệu. Bản án của tòa sơ thẩm yêu cầu bị cáo phải hoàn trả nốt số tiền còn lại cho ông Phong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN