Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:00
RSS

Cựu danh thủ chỉ ra nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam

Thứ sáu, 10/01/2020, 11:33 (GMT+7)

Bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam gặp nhiều áp lực hơn với tư cách đương kim Á quân.

Cựu danh thủ chỉ ra nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam

Quang Hải từng nhiều lần đối đầu với UAE

17h15 chiều nay (10/10), U23 Việt Nam bắt đầu cho chiến dịch lấy vé Olympic bằng trận ra quân đấu U23 UAE trong khuổn khổ vòng bảng U23 châu Á.

Sau chiến tích ở SEA Games 30, lực lượng U23 Việt Nam tới Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 không có tên Đỗ Hùng Dũng. Thiếu vắng vị trí này là nỗi lo thật sự với HLV Park Hang-seo, bởi Hùng Dũng đã chứng minh vai trò không thể thay thế tại SEA Games 30.

Danh thủ Văn Sỹ Hùng chia sẻ trên Zing.vn rằng: "Không có Hùng Dũng là nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Không cầu thủ nào đủ sức thay thế 100% với vai trò của cậu ấy. Chúng ta chờ tài năng của HLV Park Hang-seo để tìm ra ông chủ mới cho tuyến giữa".

Theo Văn Sỹ Hùng, Hùng Dũng là tiền vệ hay nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1993 sở hữu nhiều phẩm chất để chơi tốt trong vai trò tiền vệ con thoi, đó là thể lực dồi dào, tranh chấp tốt, chọn vị trí thông minh, giỏi thu hồi bóng và luôn có quyết định xử lý bóng đơn giản, chuẩn mực. Vì vậy, để chọn ra cái tên thay thế hoàn hảo cho Hùng Dũng tại U23 Việt Nam là không thể.

Cựu danh thủ chỉ ra nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam2

HLV Park Hang SEO "đau đầu" về bài toán nhân sự. Ảnh: VOV

 Thầy trò ông Park lần lượt gặp U23 UAE (chiều nay 10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/1).

Mục tiêu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 chính là vượt qua vòng bảng, và sau đó là tiến sâu vào giải để lấy vé dự Thế vận hội. Đây là một trong những nhiệm vụ nặng nhất trong hơn 2 năm cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc, đồng nghĩa với áp lực là không nhỏ.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN