Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:07
RSS

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Thứ sáu, 26/05/2023, 06:51 (GMT+7)

Hiền Thục - nữ ca sĩ đình đám làng nhạc Việt một thời sống cuộc sống bình yên, tích cực sau những biến cố.

Hiền Thục đứng trên sân khấu từ năm 8 tuổi

Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sở hữu hàng loạt bản "hit" như: Câu chuyện tình tôi, Chiếc lá đầu tiên, Dạ khúc, Hiền Thục từng là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám đời đầu của làng nhạc Việt.

Hiền Thục làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi. Khi thấy cô bộc lộ đam mê ca hát mà gia đình không khá giả, cha mẹ vẫn gửi Hiền Thục tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận 1. Tại đây, cô được chọn vào Đội Sơn ca của Nhà thiếu nhi. Lần lượt 3 năm 1990, 1991, 1992, Hiền Thục đều giành giải Nhất đơn ca trong cuộc thi hát của thiếu nhi toàn quốc, từ đó nhanh chóng trở thành gương mặt ca sĩ thiếu nhi cùng lứa với Tố Hà, Quang Vinh, Phạm Thanh Lan.

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Hiền Thục khi còn thơ ấu. (Ảnh: NVCC)

Đến năm 1999, ở tuổi 18, Hiền Thục gây tiếng vang khi đoạt cúp vàng giải Ca sĩ biểu diễn có hình tượng đẹp nhất trong cuộc thi Giọng ca trẻ châu Á tại Thượng Hải. Giọng hát trong trẻo, vẻ đẹp ngọt ngào khiến Hiền Thục chinh phục khán giả, trở thành thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X. Trong suốt thời gian hoạt động chăm chỉ, Hiền Thục cho ra mắt nhiều album, ca khúc. Có thể nói, ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, tên tuổi Hiền Thục sánh ngang với các đồng nghiệp như: Mỹ Tâm, Quang Vinh, Lệ Quyên...

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Năm 2004, Hiền Thục cho ra mắt album Vol 2. Kim nhưng không được chú ý nhiều. Từ năm 2010, tên tuổi Hiền Thục gắn liền với loạt ca khúc trẻ như: Dạ khúc, Trọn kiếp bình yên, Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Giấc mơ ngày xưa... Năm 2012, Hiền Thục tạo dấu ấn mới khi biểu diễn ca khúc Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thu hút hàng triệu lượt nghe và giành nhiều giải thưởng lớn.

Cuộc sống bình yên của "mỹ nhân không tuổi"

Có con gái năm 21 tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hiền Thục từng gặp nhiều sóng gió khi một mình nuôi con và chịu nhiều thị phi. Năm 2018, Hiền Thục sang Mỹ sinh sống để con gái có môi trường học tập tốt. Thời gian gần đây, Hiền Thục đã trở về Việt Nam sinh sống, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và du lịch khắp nơi.

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Hiền Thục năng động, khỏe khoắn ở tuổi 42. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục được nhận xét là "mỹ nhân không tuổi", cô ăn mặc phong cách trẻ trung, luôn đăng tải những thông điệp tích cực và ít make up. Hiền Thục cũng cho biết, cô có chế độ tập thể thao và ăn uống khoa học để giữ gìn sức khỏe cô sở hữu vòng eo 56cm.

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Hiền Thục giữ được thân hình đáng ngưỡng mộ với vòng eo nhỏ xíu. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Cô ít make up mà thường chia sẻ hình ảnh mặt mộc. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Hiền Thục thổ lộ: "Đến một thời điểm nào đó, cũng chẳng còn muốn yêu. Cảm xúc, dù chỉ thoáng qua hay mơ hồ hoặc chỉ ở lại với ta vài tích tắc, ta sẽ rất trân trọng nó vì đời cơ bản là vui. Tình yêu viển vông, nhỏ tựa giọt nước mắt hay vĩ mô như một linh hồn rồi cũng nhoè đi theo năm tháng..."

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Hiền Thục cho biết, cô không còn thấy cần tình yêu. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống bình lặng ở tuổi 42 của nữ thần tượng đời đầu làng nhạc Việt

Vẻ trẻ trung, khỏe khoắn của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

Yến Thanh
Theo Báo Dân Việt