Thứ năm, 25/04/2024 | 16:04
RSS

Cuộc đời bất hạnh của sao phim AV chết thảm vì HIV

Thứ ba, 15/11/2016, 19:16 (GMT+7)

Ai Iijima - diễn viên phim AV Nhật Bản có cuộc đời bất hạnh và chết trong cô quạnh vì căn bệnh HIV.

Bị cưỡng hiếp và phá thai năm 14 tuổi

Ai Iijima sinh năm 1973, từng được mệnh danh là biểu tượng sexy của ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản  

Ai Iijima nổi tiếng trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản

Cuộc đời cô là chuỗi dài những bi kịch. Khi mới 14 tuổi, Ai Iijima đã bị cưỡng hiếp và phải phá thai.

Cô có cuộc đời bất hạnh

Gia đình không hạnh phúc, Ai Iijima từng nhiều bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với gia đình. Sau đó, cô làm tiếp viên tại các quán karaoke, bar,..

Nữ hoàng phim AV Nhật Bản

Ai Iijima tham gia vào ngành công nghiệp “phim đen” JAV (Japanese Adult Video) năm cô 17 tuổi. Đây là thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp “phim người lớn” Nhật Bản.

Ai Iijima bắt đầu sự nghiệp diễn phim AV năm cô 17 tuổi

Cô gây ấn tượng bởi khuôn mặt bầu bĩnh, trong sáng và nụ cười tỏa nắng cùng thân hình bốc lửa. Nhiều người còn ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng khiêu dâm".

Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng khiêu dâm"

Khi được hỏi về lý do gia nhập ngành công nghiệp phim khiêu dâm, Ai Iijima hồn nhiên trả lời rằng: “Công việc đóng phim cấp 3 giúp tôi có đủ tiền để trang trải phí sinh hoạt hằng ngày và tích lũy thêm một khoản nhỏ nữa đủ để cho tôi thực hiện những ước mơ còn đang dang dở”.

Chết thảm vì HIV

Vào năm 2000, Ai Iijima ra mắt tự truyện Platino Sex kể về cuộc đời của mình và giải thích nguyên nhân vì sao trong quá khứ cô lại tham gia vào ngành công nghiệp “phim đen”. Cuốn tự truyện của cô trở nên ăn khách tại Nhật Bản và được chuyển thể thành phim.

Cô bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm HIV

Không lâu sau, cô phát hiện mình bị nhiễm HIV. Ai Iijima không vì thế mà thất vọng và suy sụp tinh thần. Cô tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão còn lại của cuộc đời mình. Nữ diễn viên trở thành một đại sứ trong cuộc chiến chống HIV- AIDS. 

Ai Iijima tuyên truyền về các biện pháp tình dục an toàn và các biện pháp phòng chống HIV trên blog cá nhân. Cô tham gia từ tiện và đóng góp nhiều khoản phúc lợi cho xã hội

Ai Iijima trở thành một đại sứ trong cuộc chiến chống HIV- AIDS

Năm 2007, cô chính thức tuyên bố giải nghệ, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong showbiz. Ngày 24/12/2008, nhân viên y tế đã bất ngờ tìm thấy thi thể của Ai Iijima nằm úp xuống mặt bàn trong căn hộ trong tình trạng thối rữa. Khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện cô đã chết trước đó 7 ngày.

Nguyên nhân cái chết của cô được cơ quan chức năng công bố là do viêm phổi song những người thân lại cho biết, cô qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Nữ diễn viên bị sốt cao vài ngày trước khi qua đời vì tác dụng phụ của thuốc trị bệnh AIDS.

Hoài An (t/h)
Theo Đời sống Plus