Thứ năm, 25/04/2024 | 15:36
RSS

Công Vinh treo giày giải nghệ, bước lên làm sếp, lý do thật sự là gì?

Chủ nhật, 25/12/2016, 10:08 (GMT+7)

Hiếm cầu thủ nào sau khi giải nghệ lại có tương lai sáng lạng như Lê Công Vinh. Tưởng rằng anh sẽ treo giày và tập trung vào việc học và trở thành Luật sư. Nào ngờ Công Vinh một bước lên làm... sếp.

Tương lai của Lê Công Vinh sau khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 đã có câu trả lời: Thủ quân tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 sẽ nhanh chóng tái xuất với bóng đá Việt Nam trong vai trò Phó Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM tân binh V-League 2017.

Điều đó đồng nghĩa, CV9 không hề rời xa bóng đá Việt Nam, chỉ khác ở chỗ cựu tiền đạo gốc xứ Nghệ này đóng vai làm... sếp thay vì làm cầu thủ cày ải trên sân cỏ.

lê công vinh chia tay sân cỏ dhcdh

Lê Công Vinh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 (Ảnh internet)

Chia sẻ về vấn đề này, Công Vinh cho biết, việc đội tuyển Việt Nam không thể có mặt ở chung kết AFF Cup 2016 đã cuốn sạch mọi ham muốn lẫn động lực của anh với bóng đá. Đây chính là lý do anh quyết định chia tay nghề cầu thủ để bước tiếp một hành trình mới.

Anh cho hay: “Tôi chẳng có gì hối tiếc. Trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, tôi không còn là một cậu trai trẻ bồng bột để đưa ra những quyết định bột phát. Ban đầu tôi vẫn muốn thi đấu thêm vài năm ở màu áo CLB và đích nhắm của tôi là một trong những đội bóng nước ngoài mà tôi đang có lời mời”.

lê công vinh giải nghệ jdhcjd

Ngày chia tay của Công Vinh có khá nhiều nước mắt (Ảnh internet)

Chia sẻ với VTC, Lê Công Vinh khẳng định: “Có thể ngày chia tay sự nghiệp của tôi không vẹn toàn như mong ước, nhưng lại rất ấm áp vì cái tình của những anh em đồng đội với nhau”.

Anh chia sẻ, bóng đã đã mang lại cho anh quá nhiều thứ tốt đẹp. “Tôi không có gì buồn và hối tiếc khi đã trót theo nghiệp quần đùi áo số. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn bóng đá” -  Công Vinh cho hay.

 

 

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus