Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:43
RSS

Công Vinh lập cú đúp, ĐTVN thắng đậm Pocheon

Thứ sáu, 28/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Trong trận giao hữu thứ 3 và cũng là trận đấu cuối cùng trên đất Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã đánh bại Pocheon FC với tỉ số 5-2.

Chiều nay, tại Trung tâm thể thao Paju, ĐT Việt Nam đã bước vào trận giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc với ‘quân xanh’ là Pocheon FC, đội bóng vừa đăng quang tại giải K3 League. Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xếp tiền đạo Lê Công Vinh đá chính ngay từ đầu bên cạnh Văn Quyết. Đây là trận đầu tiên chân sút người xứ Nghệ có mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi đó tiền đạo Văn Toàn có trận đá chính thứ 2.
 

ĐTVN đánh bại Pocheon 5-2

 

Đội hình xuất phát:
 
Thủ môn: Nguyên Mạnh
 
Hậu vệ: Đình Đồng, Tiến Thành, Minh Tùng - Văn Thanh
 
Tiền vệ: Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương
 
Tiền đạo: Văn Quyết, Công Vinh
 
Đúng với tính chất của một trận giao hữu, cả ĐT Việt Nam và Pocheon FC đều chủ động đẩy tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những phút đầu, trận đấu diễn ra khá cân bằng. Phải tới phút 16, trận đấu mới xuất hiện cơ hội đầu tiên thuộc về phía Pocheon FC. Trọng Hoàng để mất bóng từ khu vực giữa sân tạo điều kiện cho đội chủ nhà có được một pha tấn công nhanh. Nhưng rất may là cú dứt điểm sau đó của tiền đạo Pocheon FC đã không đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh.
 
Chừng 6 phút sau, ĐT Việt Nam mới có cơ hội đáp trả với cú dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch khung thành đối thủ của Văn Quyết. Tới phút 28, tới lượt Trọng Hoàng dứt điểm chệch cột dọc Pocheon FC.
 
Sau nhiều cố gắng, ĐT Việt Nam cũng đã có bàn mở tỉ số ở phút 33. Nhận đường chuyền từ đội trưởng Công Vinh, Văn Toàn đã có pha qua người rất hay trước khi chuyền bóng cực hay cho Văn Quyết. Trong lần tiếp bóng này, Văn Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.
 
Hưng phấn sau bàn thắng, ĐT Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương. Trước khi hiệp 1 khép lại, ĐT Việt Nam còn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 42 với pha làm bàn của Công Vinh.
 
Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Hữu Thắng gây bất ngờ khi vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát trái ngược hẳn với hai trận giao hữu trước đó gặp đội hình trẻ FC Seoul và đội trường Đại học Jeonju. Như trong hiệp 1, ĐT Việt Nam vẫn chơi tấn công. Dẫu vậy, phút 50, sai lầm của hàng thủ ĐT Việt Nam đã giúp Pocheon FC có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. 
 
Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra hấp dẫn. Phút 58, Công Vinh ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho ĐT Việt Nam với một pha đá phạt ngoài vòng cấm. Dẫn trước hai bàn, HLV Hữu Thắng mới bắt đầu có những điều chỉnh nhân sự khi Thanh Trung vào sân thay Văn Toàn. Văn Thắng vào sân thay thế Văn Quyết trên hàng công. Tiến Dũng vào sân thay Trọng Hoàng và đá cặp trung vệ với Đình Luật. Quang Huy đẩy lên chơi tiền vệ trung với Hoàng Thịnh. 
 
Phút 74, hy vọng được thắp lên cho Pocheon FC khi họ có bàn thắng thứ 2. Nhưng đây cũng là tất cả những gì mà đội chủ nhà có được. Thậm chí trong khoảng thời gian rất ngắn từ phút 75 tới 79, Pocheon FC còn để thủng lưới thêm hai bàn. Hai cầu thủ lập công cho ĐT Việt Nam là tân binh Quang Huy và Thanh Trung.
 
Sau trận đấu với Pocheon FC, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ còn 2 ngày tập huấn nữa tại Paju. Ngày 30/10, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐTQG Indonesia, diễn ra vào ngày 8/11 tới trên SVĐQG Mỹ Đình.

Theo BĐS