Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:07
RSS

Công Phượng sẽ tham dự những giải đấu quốc tế nào trong năm 2017?

Thứ tư, 11/01/2017, 08:06 (GMT+7)

Năm 2017 Công Phượng sẽ vô cùng bận rộn khi tham dự một loạt giải đấu quốc tế quan trọng cùng đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam.

Vòng loại 3 Asian Cup

Sau thất bại toàn diện ở AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam chính thức chia tay Công Vinh và Thành Lương, đồng thời trẻ hóa tối đa lực lượng để hướng tới SEA Games 29, điều đó cũng mở ra cơ hội đá chính cho Công Phượng với vị trí tiền đạo lùi sở trường.

Và cũng không ngoại trừ khả năng U22 Việt Nam với lòng cốt là khóa I HAGL Arsenal JMG sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự sân chơi này.

Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để CP10 thể hiện bản lĩnh của một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam và có quá trình tập dượt thật tốt cho kỳ SEA Games 29, sẽ diễn ra sau đó vài tháng với mục tiêu chinh phục thành công chiếc huy chương vàng danh giá sau nhiều năm chờ đợi.

2016 là năm đáng quên của Công Phượng. Ảnh: Internet

2016 là năm đáng quên của Công Phượng. Ảnh: Internet

Vòng loại cuối cùng của Asian Cup sẽ được diễn ra từ 28/3/2017 đến 27/3/2018 với sự góp mặt của 24 đội bóng mạnh hàng đầu châu lục, chia làm 6 bảng đấu.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 vị trí dẫn đầu mỗi bảng tham dự vòng chung kết, diễn ra ở UAE năm 2019.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA để xếp các nhóm hạt giống. Lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra vào ngày 18/1/2017.

Trong lịch sử, ĐT Việt Nam từng tham gia và vào tới tứ kết Asian cup năm 2007, tổ chức trên sân nhà, giải đấu đội bóng áo đỏ cùng bảng với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản UAE và Qatar.

Vòng loại U23 châu Á 2018

Trong năm 2017, U22 Việt Nam cũng sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, giải đấu tìm ra những đội U23 xuất sắc nhất châu Á tham dự vòng chung kết U23 châu Á một năm sau đó.

Và với việc là trụ cột của U22 Việt Nam, Công Phượng chính là niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng áo đỏ trong việc giúp đội bóng trẻ của Hữu Thắng có thể hoàn thành mục tiêu và giành suất tham dự sân chơi hàng đầu của bóng đá châu Á ở lứa tuổi U23.

Công Phượng liệu có làm nên chuyện trong năm 2017? Ảnh: Internet

Với việc thi đấu bên những người đồng đội đã ăn tập và thi đấu nhiều năm ở HAGL, nhiều người tin rằng Công Phượng sẽ tỏa sáng rực rỡ và lập nên những siêu phẩm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ.

Vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây với sự tham dự của những đội tuyển U23 hàng đầu châu lục, Việt Nam vinh dự đăng cai một bảng đấu, nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

SEA Games 29-2017 (19-31/8)

Công Phượng sẽ chốt lại một năm bộn rộn với việc cùng những người bạn thân của khóa I HAGL Arsenal JMG chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games 29, giải đấu quan trọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017.

Sea Games 29, sẽ diễn ra từ 19 đến ngày 31/8 tại Malaysia với sự tham dự của các nước thành viên trong khối Asian.

Clip những bàn thắng đẳng cấp của Công Phượng. Nguồn: Bóng Đá Và Đam Mê

Điểm nhấn của kỳ đại hội năm nay chính là việc trẻ hóa độ tuổi tham dự môn bóng đá nam từ 23 xuống còn 22.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng với nòng cốt là khóa I HAGL Arsenal JMG Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công chiếc huy chương vàng quý giá sau nhiều năm chờ đợi.

Đặc biệt, ngoài khóa I HAGL Arsenal JMG, những cầu thủ tốt nhất của U19 Việt Nam phiên bản Hoàng Anh Tuấn vừa thi đấu xuất sắc ở U19 châu Á và giành quyền tham dự U20 thế giới như Minh Dĩ, Đức Chinh, Quang Hải, Thanh Hậu, Tiến Dụng… cũng sẽ góp mặt ở kỳ đại hội lần này.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus