Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:31
RSS

Công Phượng và đồng đội được thưởng thức nhân sâm tốt nhất Hàn Quốc

Thứ tư, 02/08/2017, 14:12 (GMT+7)

Mới đây nhất, Công Phượng và các đồng đội đã có dịp thưởng thức nhân sâm tốt nhất Hàn Quốc.

Một sự cố nhỏ đã xảy ra khiến U22 Việt Nam chưa thể ở trong trung tâm thể thao Mokpo (Hàn Quốc) như dự kiến do khu vực này đã kín phòng. Thay vào đó thầy trò Hữu Thắng sẽ ở tạm một khách sạn gần đó do phía Hàn Quốc sắp sếp.

Ngoài việc phải di chuyển một đoạn đường để tới sân tập, mọi thứ từ điều kiện ăn uống, sinh hoạt tới an ninh đều được phía Hàn Quốc đảm bảo.

Do chậm trễ trong việc đi máy bay cùng việc thay đổi về múi giờ, thời tiết HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập nhẹ, thả lỏng thay vì tập nặng như lịch ban đầu.

HLV Hữu Thắng cũng yêu cầu bộ phận y tế nấu canh gà hầm với sâm và yêu cầu loại sâm tốt nhất Hàn Quốc, cho dù là đắt tiền đến mấy, để các cầu thủ nhanh chóng phục hồi sức khỏe

“Giai đoạn này cần bồi dưỡng nên tạo mọi điều kiện thật tốt để các bạn có thể trạng tốt nhất. Chúng ta chỉ còn 10 ngày tập trung toàn lực để tập luyện. Sang Malaysia chỉ có làm quen thời tiết chứ không tập được chiến thuật nhiều đâu. Thế nên, các bạn phải hết sức tập trung ở chuyến tập huấn này, nhất là ở hai trận giao hữu, các bạn phải hiểu ý nhau nhiều hơn”, HLV Hữu Thắng căn dặn.

Công Phượng được thưởng thức nhân sâm tốt nhất Hàn Quốc. Ảnh: Bóng đá

Công Phượng và U22 Việt Nam được thưởng thức nhân sâm tốt nhất Hàn Quốc. Ảnh: Bóng đá

Được biết, HLV Hữu Thắng không “cấm” các học trò sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử, thay vào đó ông chỉ nhắc nhở họ tự giữ mình.

“Các bạn cần phải ăn uống cho thật tốt. Buổi tối, từ điện thoại đến tivi, cố gắng kiềm chế bản thân, cái nào đáng xem còn cái nào không đáng xem. Tự các bạn kiểm soát các bạn, bất kể vấn đề gì về ăn uống, mà có ý kiến thì phản ánh lại với bác sĩ để tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn”, HLV Hữu Thắng ân cần.

U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Mokpo City FC vào ngày 5/8. Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng chạm trán với Busan FC vào ngày 8/8. Đến ngày 10/8, U22 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn và bay sang Malaysia dự SEA Games 29.

Theo lịch thi đấu mà nước chủ nhà SEA Games 29 công bố mới đây, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đông Timor, Campuchia, Philippines, Indonesia rồi Thái Lan.

Các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 15, 17, 20, 22, 24/8. Như vậy, chuỗi 3 trận khó khăn nhất tại vòng bảng của U22 Việt Nam đều diễn ra cách nhau chỉ 2 ngày.

Đây được xem là lịch thi đấu thuận lợi cho U22 Việt Nam, khi các trận đấu tăng dần độ khó và khi gặp U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối nhiều khả năng hai đội chỉ tranh nhau vị trí nhất nhì bảng và cả hai đều đã đủ điểm để vào vòng bán kết.

Tiki Taka U19 Việt Nam. Nguồn: Vệ Anh Tiến

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN