Thứ ba, 23/04/2024 | 21:29
RSS

Công Phượng đá chính, Incheon United có kết quả sốc với đội bóng hạng dưới

Thứ bảy, 23/03/2019, 20:05 (GMT+7)

Chiều nay (23/3), CLB Incheon United có trận đấu giao hữu gặp đối thủ ở giải hạng hai Ansan Greeners FC trên sân nhà.

Với phần lớn lực lượng đã được triệu tập lên ĐTQG, Incheon United hôm nay đá giao hữu với Ansan Greeners bằng đội hình có nhiều cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, Công Phượng và khoảng 5 cầu thủ thuộc đội 1 đội bóng này đã ra sân ngay từ đầu.

Đáng tiếc là với đội hình chắp vá cùng với 1 trụ cột phải rời sân ngay từ phút thứ 10, đội bóng của Công Phượng đã không thể giành chiến thắng. Họ để thua với tỷ số 1-3, với bàn thắng duy nhất được ghi trên chấm 11m.

Hôm nay cũng là ngày mà Incheon United trở lại sân cũ Munhak Stadium sau nhiều năm thi đấu trên sân mới Incheon Football và các cầu thủ của đội bóng đã có một trải nghiệm tương đối quen thuộc. Sân cũ Munhak sở hữu tới gần 50 ngàn chỗ ngồi và là SVĐ phục vụ World Cup, nên nó chất lượng hơn hẳn so với sân với Incheon Football vốn chỉ có 20 ngàn chỗ.

Công Phượng đá chính, Incheon United có kết quả sốc với đội bóng hạng dưới
Hình ảnh từ trận đấu hôm nay của Công Phượng. Ảnh: IUFC

Ở hiệp 1, hai đội chơi khá cân bằng với những pha ăn miếng trả miếng. Incheon tạo ra một số cơ hội và cá nhân Công Phượng cũng chơi khá năng nổ. Thế nhưng, đây là quãng thời gian mà cả hai đội đều mắc sai lầm ở những tình huống quyết định, nên đã không bên nào có thể ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Ansan Greeners bất ngờ ghi liền 2 bàn thắng sau những sai lầm từ hàng phòng ngự của Incheon. Liên tiếp phải nhận "gáo nước lạnh", Incheon vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ song cũng phải đợi tới phút 86, họ mới có bàn rút ngắn tỷ số.

Thế nhưng, chỉ 3 phút sau đó, hàng phòng ngự Incheon tiếp tục mắc sai lầm, để cho Ansan Greeners ghi bàn thắng thứ 3, khép lại mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Như vậy, đây có thể coi là một bất ngờ rất lớn bởi Incheon United được chơi trên sân nhà còn Ansan Greeners chỉ là đội bóng hạng dưới. Với cá nhân Công Phượng, anh đã không thể tỏa sáng như trận giao hữu trước đó để có thể giúp đội nhà thoát khỏi một trận thua.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN