
50 đối tượng bị bắt giữ và hình ảnh các đầu mối cung cấp ma túy chủ chốt trong vụ án Ảnh: CACC
Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án VX1326D, bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát PC04 phát hiện quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu) thường xuyên hoạt động quá giờ, tụ tập đông khách và có dấu hiệu biến tướng thành tụ điểm bay lắc. Nhận định đây là tụ điểm tiềm ẩn nhiều phức tạp, PC04 đã báo cáo Giám đốc Công an TPHCM để xác lập chuyên án đấu tranh.
Vào lúc 1h30 ngày 12/4/2026, Đội 5 (Phòng PC04) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Revo. Tại thời điểm kiểm tra, không khí bên trong quán vẫn đang náo nhiệt.
Qua sàng lọc nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 12 khách dương tính với chất ma túy, 30 người khác đang sử dụng pod chill (một dạng thuốc lá điện tử chứa chất kích thích). Đáng chú ý, cảnh sát đã bắt quả tang Hoàng Đình Toàn (nhân viên quán bar) đang bán ma túy trực tiếp cho khách ngay tại sàn.
Từ lời khai của nhân viên quán bar, PC04 nhanh chóng khoanh vùng và triệt phá thành công 2 nhánh chuyên cung cấp cần sa cho quán Revo do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm của Phát và Huy không chỉ cung cấp "hàng" cho khách tại Revo, mà còn là đầu mối phân phối cần sa số lượng lớn cho nhiều đại lý bán lẻ, quán bar, quán cà phê khác tại khu vực trung tâm Vũng Tàu.
Từ một mắt xích nhỏ là Nguyễn Kiết Tường (khách chơi bị phát hiện dương tính với ketamine tại quán), các trinh sát Đội 5 tiếp tục lần theo dấu vết dòng tiền và nguồn hàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC04 tiếp tục đánh sập thêm hai đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân điều hành. Đồng thời, một nhánh chuyên môi giới, tổ chức sử dụng ma túy thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội do Nguyễn Thị Tuyết Hồng quản lý cũng bị triệt xóa hoàn toàn. Từ các "ông trùm", "bà trùm" này, hàng loạt mắt xích cấp dưới chuyên giao hàng, tàng trữ ma túy tổng hợp và cần sa trên địa bàn lần lượt sa lưới.
Tính đến nay, từ cuộc kiểm tra hành chính một tụ điểm, Công an TPHCM đã mở rộng truy xét, bắt giữ và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng khác.
Theo Công an TPHCM, việc triệt phá toàn bộ chuyên án này nằm trong chiến lược chuyển hóa địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.