Thứ năm, 25/04/2024 | 04:04
RSS

Công an kịp thời bắt kẻ sát hại nữ tu sĩ đang có hành vi tự sát

Thứ sáu, 24/08/2018, 15:16 (GMT+7)

Khi công an ập vào nhà bắt kẻ sát hại nữ tu sĩ ở Vĩnh Long thì phát hiện nghi phạm đã uống 1 chai hoá chất nghi thuốc trừ sâu để tự tử.

Công an kịp thời bắt kẻ sát hại nữ tu sĩ đang có hành vi tự sát
Công an kịp thời bắt kẻ sát hại nữ tu sĩ đang có hành vi tự sát. Ảnh Dân việt. 

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Loan được xác định là nghi can chính trong vụ án nữ tu sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1968, thường gọi là cô Hiếu) bị sát hại tại nhà riêng ở phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) vào hôm 2/8, Dân trí đưa tin.

Trước đó, sáng 2/8, một người quen của bà Nhàn gọi điện nhưng không ai bắt máy. Người này đến nhà bà Nhàn kiểm tra thì phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng, Công an quận Tân Phú nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan công an xác định, sau khi xảy ra vụ án, nhiều tài sản gồm điện thoại iPhone 7, hơn 200 triệu đồng và chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất. Bước đầu, công an nhận định, nghi phạm sát hại bà Nhàn với mục đích cướp tài sản.

Quá trình điều tra, sàng lọc, Công an quận Tân Phú xác định được nghi phạm sát hại bà Nhàn là người quen, có mối quan hệ từ trước với nạn nhân. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định nghi phạm sát hại nữ tu cướp tài sản là Loan nên tiến hành truy xét, theo báo Dân việt.

Ngày 23/8, Công an quận Tân Phú được cử xuống tỉnh Vĩnh Long tiến hành vây bắt. Khi trinh sát ập vào nhà riêng ở tỉnh Vĩnh Long thì nghi phạm đã uống 1 chai hoá chất nghi thuốc trừ sâu để tự tử.

Sau đó, công an tiến hành đưa nghi phạm Loan tới bệnh viện cấp cứu. Hiện công an đang tích cực điều tra làm rõ xem nghi phạm Loan có đồng phạm hay không.


Xem thêm: Căm phẫn lời khai máu lạnh của người vợ giết chồng, phân xác tại tòa

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN