Thứ bảy, 27/04/2024 | 17:01
RSS

Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan "tàng hình" trong tuyết

Thứ bảy, 27/01/2018, 17:33 (GMT+7)

Cổ động viên tại quê nhà của tiền vệ Lương Xuân Trường đưa ra nhiều ý kiến không hài lòng về công tác tổ chức trận chung kết U23 Châu Á 2018.

Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan tàng hình trong tuyết
Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan "tàng hình" trong tuyết. Anh Nguyễn Tiến Dũng (Trung Môn, Tuyên Quang)​. 

Trận chung kết bóng đá trong khuôn khổ giải U23 Châu Á được diễn ra trên sân vận động Thường Châu (Tô Giang, Trung Quốc) vào lúc 15h (giờ Việt Nam) ngày 27/1 trong điều kiện mưa tuyết rơi nhiều phủ kín mặt sân.

Điều đáng nói là trong điều kiện tuyết rơi phủ trắng mặt sân nhưng liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) lại cho các tuyển thủ U23 Uzbekistan mặc trang phục màu trắng (trùng với màu của sân) gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc phối hợp chiến thuật của đội tuyển U23 Việt Nam

Theo cách tổ chức bóng đá chuyên nghiệp thì mọi vật phẩm trên sân đều phải có màu nổi bật và dễ nhận biết. Ở hiệp 1, có thể dễ dàng nhận thấy đội tuyển U23 Uzbekistan như đang "tàng hình" ở trên sân. Điều này khiến các cổ động viên tại quê nhà tiền vệ Xuân Trường rất bức xúc.

Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan tàng hình trong tuyết
Anh Từ Văn Lâm (tổ 10, Ỷ La, TP. Tuyên Quang)

Chia sẻ về việc các cầu thủ U23 Uzbekistan được mặc áo trắng trong điều kiện tuyết phủ trắng mặt sân, anh Nguyễn Tiến Dũng (một cổ động viên đến từ Trung Môn, Tuyên Quang) cho hay anh không đồng tình với quyết định có phần thiên vị này của AFC.

"Việc U23 Uzbekistan được mặc áo màu trắng sẽ gây bất lợi cho tuyển U23 Việt Nam khi mà màu áo trùng với màu sân gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc phối hợp chiến thuật của U23 Việt Nam.

Chúng tôi là những người theo dõi qua màn hình tivi còn cảm thấy rất khó nhận biết nữa chứ đừng nói đến việc các cầu thủ U23 Việt Nam vừa phải di chuyển, vừa phải quan sát để phối hợp với đồng đội", anh Dũng cho hay.

Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan tàng hình trong tuyết
Anh Nguyễn Trung Hậu ( Tổ 10, Ỷ la, Tuyên Quang)

Đồng quan điểm với anh Dũng, anh Từ Văn Lâm (tổ 10, phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang) bức xúc cho biết.

"Ngay từ đầu, việc AFC cho trận chung kết được tổ chức trong điều kiện mưa tuyết phủ kín mặt sân là đã không hợp lý khi mà những thành viên của U23 Uzbekistan đã quen với điều kiện thời tiết như vậy còn U23 Việt Nam thì không.

Hơn nữa, khi trận đấu diễn ra, tôi cũng rất bất ngờ khi biết đội U23 Uzbekistan được mặc trang phục áo trắng. Hướng đi bóng của U23 Việt Nam là những đường chuyền ngắn, phối hợp nhanh, đôi khi không cần quan sát kỹ cũng có thể chuyên bóng được. 

Tuy nhiên, với việc đối thủ được mặc trang phục cùng với màu sân khiến việc phối hợp cũng như các miếng đánh của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng", anh Lâm phân tích.

Trong khi đó, anh Nguyễn Trung Hậu (tổ 10, phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang) nhận định."Kể từ khi bước vào trận đấu, tuyển U23 đã gặp rất nhiều bất lợi về thể hình, điều kiện thời tiết bây giờ lại phải thi đấu với một đối thủ như "người tàng hình" trên sân như vậy sẽ rất bất lợi.

Cổ động viên không hài lòng khi AFC giúp tuyển U23 Uzbekistan tàng hình trong tuyết
Uzbekistan đã thay đổi màu áo trong hiệp 2 trận đấu

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng các cầu thủ của nước nhà sẽ vượt khó khăn để làm nên điều kỳ tích mang vinh quang về cho tổ quốc".

Có thể thấy trong hiệp 1 trận chung kết U23 Châu Á 2018, trước nhiều bất lợi nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần máu lửa, quả cảm, quyết tâm cao độ để mang về bàn thắng gỡ hoà từ siêu phẩm sút phạt của Quang Hải

Bước sang Hiệp 2, có vẻ như Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự góp ý về vấn đề trang phục với ban tổ chức nên trong hiệp 2, đội tuyển U23 Uzbekistan đã đổi từ trang phục màu trắng sang trang phục áo xanh, quần trắng, tất trắng.

Hiệp 2 trận chung kết U23 Châu Á 2018 đang được diễn ra với những pha đôi công hấp dẫn giữa 2 đội. Hi vọng rằng, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ vượt qua được những bất lợi để giành thắng lợi cuối cùng.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN