Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:06
RSS

Clip ca sĩ mang thai 8 tháng bị bắn chết khi đang hát ở Pakistan

Thứ sáu, 13/04/2018, 18:42 (GMT+7)

Nữ ca sĩ Pakistan Samina Samoon, 24 tuổi, bị bắn chết khi đang biểu diễn tại sự kiện âm nhạc diễn ra ở làng Kanga thuộc tỉnh Sindh - Pakistan.

 

Ca sĩ mang thai 8 tháng bị bắn chết khi đang hát ở PakistanCa sĩ Samira Sindhu, 28 tuổi, bị bắn chết khi đang biểu diễn, nghi do không chịu đứng hát - Ảnh do cảnh sát cung cấp

Vụ việc xảy ra tối 11/4 nhưng lan truyền trên truyền thông ngày 12/4. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Samina Samoon chỉ vì cô không đứng lên nhảy múa do mang bầu gần 6 tháng.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một người đàn ông được xác định tên Tarique Ahmed Jatoi - khán giả của sự kiện âm nhạc trên. Trong lúc xem biểu diễn, người này đề nghị Samina Samoon đứng lên nhảy múa nhưng cô từ chối với lý do đang mang thai, không nhảy được.

Tuy nhiên, Tarique Ahmed Jatoi say xỉn, không chấp nhận lời giải thích, đã rút súng bắn nữ ca sĩ. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.

Nạn nhân đang mang thai tháng thứ tám. Cô trình diễn ở buổi lễ làm phép cắt bao quy đầu cho bé trai ở làng Kanga, gần Larkana, tỉnh Sindh, Pakistan - một nghi lễ của đạo Hồi.

Ca sĩ Sindhu khá nổi tiếng ở địa phương. Cô đã phát hành ít nhất là 8 album nhạc dân gian, nhưng công việc kiếm tiền chính là biểu diễn ở các sự kiện gia đình, cũng như nhiều ca sĩ khác ở Pakistan.

Xem thêm: Clip Ca sĩ Samira Sindhu, 28 tuổi, bị bắn chết khi đang biểu diễn, nghi do không chịu đứng hát

 

Hiểu Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN