Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:57
RSS

CLB Hải Phòng bất lực để Lâm 'Tây" ra đi với mức phá vỡ hợp đồng chỉ 3 tỷ đồng

Thứ năm, 03/01/2019, 15:30 (GMT+7)

Khoan tính chuyện phí đền bù đắt hay rẻ, một khi phía thủ thành Đặng Văn Lâm muốn bền bù tiền giải phóng hợp đồng theo đúng với quy định từng được ký kết giữa đôi bên, đội bóng đất Cảng muốn giữ người cũng chẳng được.

Ngay sau khi có thông tin Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu từ mùa giải 2019, Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng đã tiết lộ mức phí phá vỡ hợp đồng của thủ thành 26 tuổi này với đội bóng đất Cảng.

Ông Hùng cho biết, sau khi cộng hết các khoản, từ lương đến phí bồi hoàn hợp đồng, Lâm “Tây” sẽ phải trả cho CLB Hải Phòng khoảng 3 tỷ đồng. Sắp tới, hai bên còn ngồi lại với nhau để giải quyết nốt một số thủ tục, tuy nhiên mức đền bù gần như không có nhiều thay đổi.

Ông Hùng thừa nhận đội bóng đất Cảng dù rất muốn giữ chân ngôi sao số 1 của mình nhưng đành bất lực bởi số tiền đền bù khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quá thấp và dễ dàng bị phá vỡ.

Theo người đứng đầu CLB Hải Phòng, trước đó ít ai nghĩ Văn Lâm lại có thể vụt sáng trở thành một ngôi sao lớn ở tuyển Việt Nam như hiện tại nên không tính đến trói hợp đồng bằng chục tỷ hay triệu đô, nên giờ đành phải chấp nhận.

CLB sẽ đứng ra chi trả số tiền này là Muangthong United hiện đang chơi tại giải VĐQG Thái Lan-Thai League để có có được sự phục vụ của Lâm “Tây” trong 3 mùa giải. Được biết, mức phí "lót tay" mà người gác đền số 1 của ĐT Việt Nam nhận được khi đầu quân cho Muangthong United vào khoảng 15 tỉ đồng.

Đặng Văn Lâm đền bù hợp đồng 3 tỷ, CLB Hải Phong muốn giữ mà bất lực
Muangthong đã mua Đặng Văn Lâm. Ảnh: Internet

Mức lương mà Đặng Văn Lâm được nhận tại Muangthong United sẽ là hơn 10.000 USD/tháng (khoảng 230 triệu đồng). Bên cạnh đó, CLB còn bố trí nhà riêng và xe riêng cho Văn Lâm sinh hoạt trong suốt thời gian thi đấu tại đội bóng này như chế độ với bất kỳ cầu thủ ngoại nào khác.

Sau khi vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam, ở Asian Cup 2019 này, Lâm cũng được xếp là 1 trong 5 gương mặt đáng chờ đợi nhất, bởi trang FOX Sport.

CLB bóng đá Hải Phòng rơi vào tình trạng không còn quyền quyết định giữ hay không giữ Đặng Văn Lâm. Dẫu biết bóng đá tại Việt Nam có những đặc thù khác với các nền bóng đá trên thế giới nhưng nếu chúng ta muốn tiến lên chuyên nghiệp, muốn làm theo thông lệ quốc tế như VFF vẫn khuyến cáo, thì chuyện chuyển nhượng cũng phải theo thông lệ quốc tế: Tức là cầu thủ có quyền tự phá vỡ hợp đồng của mình, nếu đảm bảo đền bù đủ số tiền theo đúng thoả thuận phá vỡ hợp đồng.

Mức phí 3 tỷ đồng với một thủ môn giờ đã là số 1 của đội tuyển Việt Nam, hiện nằm trong nhóm những thủ môn hay nhất Đông Nam Á là quá… thấp, bởi nhiều cầu thủ bình thường khác của bóng đá nội cũng có thể kiếm đến 5 – 7 tỷ đồng liền lót tay, khi chuyển CLB.

Nếu có Đặng Văn Lâm trong mùa giải tới, không khó hình dung CLB Muangthong United của Thái Lan sẽ nhanh chóng có cách thu hồi ngay khoản tiền 3 tỷ đồng (chưa tới 130.000 USD), thông qua việc khai thác hình ảnh của thủ môn này.


Xem thêm: Lời khai của tài xế container gây tai nạn kinh hoàng khiến 27 người thương vong ở Long An

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN