Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:48
RSS

Chuyện lạ đời: Thứ bình thường ở Việt Nam thành hàng đắt đỏ trên thế giới

Thứ sáu, 19/01/2018, 10:01 (GMT+7)

Những tàu lá chuối, hộp dầu cao Sao Vàng, cây chổi chít, chiếc nón quai thao... của Việt Nam được rao bán trên Amazon, thành hàng đắt đỏ trên thế giới.

Lá chuối tươi gần 500.000 đồng/lá

Mới đây, một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về giá của một lá chuối bán tại Nhật Bản khiến nhiều người Việt Nam không khỏi xôn xao. Theo đó, chiếc lá chuối tươi tại Việt Nam mà chúng ta dùng để gói các loại bánh truyền thống hay gói giò, chả… nay bỗng dưng được định giá đến cả triệu bạc trên Amazon Nhật Bản.

Hình ảnh cho thấy một chiếc lá chuối xanh rất tươi được đăng bán với giá 2,280 yên (tương đương với 467.521VNĐ). Nếu mua 2 lá giá chỉ còn 1,980 yên/lá (tương đương hơn 400.000 đồng). Mua 3 lá, giá chỉ khoảng 760.000 đồng và nếu như bạn cần sử dụng nhiều thì hãy mua theo combo, 'mức giá hấp dẫn' cho combo 5 chiếc lá chuối là 1.168.000 đồng.

 thành hàng đắt đỏ trên thế giới.
Lá chuối bỗng thành hàng đắt đỏ trên thế giới Ảnh: Internet

Tầm bóp dại 700 ngàn đồng/kg

Vốn là một loại cây dại mọc lan ở khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam nhưng vì giờ đây người tiêu dùng yêu thích các loại rau sạch và lành nên rau tầm bóp đang đứng đầu trong danh sách các loại “rau nhà giàu” được các bà nội trợ Nhật săn lùng. Và đây cũng là 1 trong những lý do mà người Nhật chịu chơi khi bỏ ra tới 700 ngàn đồng để mua 1 kg rau tầm bóp.

Cao Sao Vàng đắt khách trên Amazon

Cao Sao Vàng gần đây bỗng trở thành hàng “hot” ở thị trường quốc tế Đặc biệt, sản phẩm này bán khá chạy tại các website mua bán trực tuyến nổi tiếng và có uy tín trên thế giới như: Ebay, Amazon… với mức giá cao gấp vài chục lần so với thị trường Việt.

 thành hàng đắt đỏ trên thế giới.
Cao sao vàng trên trang web nước ngoài. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Ebay, cao Sao Vàng có giá 8,5 USD (187.000 đồng) một hộp loại 4gram, gấp 37 lần so với sản phẩm bán tại Việt Nam (giá hiện tại 5.000 đồng một hộp). Còn tại Amazon, giá bán là khoảng 7,5 USD, cao gấp hơn 30 lần.

Với mức giá này, sản phẩm được miễn phí giao hàng, được giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Anh, Nga và bán khá chạy. Khi người mua thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng thì trong kho luôn cập nhật tình trạng hàng hóa ở mức còn rất ít, chỉ còn 2 hộp trong kho, hoặc đã hết. Các website này đều cho biết sản phẩm sản xuất từ Việt Nam, một số được tái nhập khẩu từ Ukraine.

Chổi chít Việt Nam được rao bán gần nửa triệu/cái

Trên trang Amazon, mặt hàng chổi chít của Việt Nam hiện được thương nhân rao bán với giá 15,58 - 19,99 USD, tương đương 360.000 - 460.000 đồng.

So với mức giá bán loại chổi này tại các thành phố trong nước (khoảng 30.000-40.000 đồng tuỳ loại), mức giá nêu trên gấp khoảng 10 lần.

Mỗi cây chổi chít được rao bán trên Amazon có chiều dài khoảng 38 inch (hơn 96,5 cm), độ rộng mặt chổi 12 inch (trên 33cm) và nặng khoảng 2 pound (gần 1 kg). Cán chổi được làm bằng nilon màu với hơn 10 màu sắc khác nhau, người mua có thể lựa chọn theo sở thích.

Hơn nửa triệu đồng một chiếc nón quai thao, nón lá

 thành hàng đắt đỏ trên thế giới.
Nón quai thao giá bán đắt gấp nhiều lần trong nước. Ảnh: Internet

Trong khi một số sản phẩm truyền thống như mũ cói, nón lá, nón quai thao hay khăn rằn của người miền Nam... đang ngày càng vắng bóng trên thị trường, thì lại được rao bán với giá cao trên trang mua bán trực tuyến toàn cầu Amazon. Mức giá trung bình mỗi sản phẩm này tính ra tiền Việt hơn nửa triệu đồng, có sản phẩm giá cả triệu đồng nếu cộng cả thuế, phí vận chuyển... 

Mỗi chiếc nón quai thao được chào bán trên Amazon có giá 30-35 USD (700.000-800.000 đồng) một chiếc tuỳ kích thước. Nếu cộng thuế, phí vận chuyển, chi phí người mua bỏ ra khoảng 1 triệu đồng, cao gấp 5-6 lần giá bán trong nước (120.000-150.000 đồng một chiếc). 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN