Thứ tư, 17/04/2024 | 00:35
RSS

Chuyên gia ngỡ ngàng trước chiến thắng hủy diệt của U23 Thái Lan

Thứ năm, 09/01/2020, 09:51 (GMT+7)

U23 Thái Lan đã có chiến thắng ấn tượng trước U23 Bahrain. Nhiều người xem trận đấu này đều phải kinh ngạc trước phong độ như lên đồng của các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Với lợi thế sân nhà U23 Thái Lan đã thi đấu vô cùng tự tin và xuất sắc đánh bại U23 Baharain với tỷ số hết sức đậm đà 5-0 ở lượt trận mở màn vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain giúp thầy trò HLV Akira Nishino đứng đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Để chắc chắn có vé đi tiếp vào tứ kết, U23 Thái Lan cần giành thêm 1 chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại.

Theo lịch thi đấu VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Australia (11/1) và U23 Iraq (14/1). Đây là hai đội tuyển rất mạnh, nên khả năng Thái Lan phải hết sức cẩn thận, bởi nếu để thua tất những trận còn lại họ sẽ sớm dừng bước ở vòng bảng.

Chứng kiến màn hủy diệt U23 Bahrain của các tuyển thủ trẻ Thái Lan, cựu danh thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải tỏ ra kinh ngạc. Ông chia sẻ trên trang Soha: "Tôi rất ngạc nhiên. Thái Lan chơi rất tốt, tinh thần, thể lực, sự tập trung... nói chung họ đã chơi 1 trận xuất thần, quá xuất sắc, quyết tâm cao. Trận hôm nay Thái Lan chơi tương đối hoàn hảo, không có vị trí nào kém cả, rất khó tìm ra điểm yếu của chủ nhà.

Họ tấn công tốt, phòng ngự kín kẽ, chưa thấy có điểm yếu nào nhiều. Tuy nhiên, hàng thủ ở hiệp 1 cũng có vài tình huống bị Bahrain khai thác, suýt chút nữa thủng lưới. Hàng thủ của Thái Lan, đặc biệt 2 biên cũng hơi sơ hở khi dâng cao tấn công, bị đối phương phản công thì sẽ không rút về kịp. Đó là 1 chút điểm yếu của Thái Lan".


U23 Thái Lan sáng cửa vào Tứ kết sau chiến thắng ấn tượng trước Bahrain. Ảnh AFC

Khen ngợi Thái Lan song theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam sẽ không dễ để người Thái tiếp tục làm nên bất ngờ trước Iraq hay Australia ở những vòng đấu kế tiếp.

"Bahrain không phải đội bóng kém. Hiệp 1 họ cũng có cơ hội, có những lúc đá 5 ăn 5 thua với Thái Lan. Nhưng khi thua tới bàn 2 thì ý chí chiến đấu của họ đã không còn gì nữa rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ trận hôm nay hoàn hảo là có, còn để duy trì được phong độ ấy trước các đối thủ khác sẽ khó, không dễ cho Thái Lan đâu.

Ví dụ hôm nay Suphanat rất trẻ, đá rất tự do và không bị ai kèm nên phát huy tốt khả năng xử lý bóng, dứt điểm, quá xuất sắc. Những điều đó đã bị đối thủ biết. Sắp tới Thái Lan sẽ căng thẳng nếu đối phương bịt kín các ngôi sao như vậy. Khi đó, Thái Lan khó gây ra được cú sốc như trước Bahrain".

"Trận Australia hòa Iraq 1-1 thì cũng đúng cục diện trận đấu thôi. Họ đá xong thì được xem Thái Lan gặp Bahrain, sẽ rút ra rất nhiều điều. Khi Thái Lan gặp Australia hay Iraq, sẽ không đơn giản như tối nay đâu vì mất đi sự bất ngờ.

Tất nhiên, thắng thế này thì tinh thần của Thái Lan sẽ lên. Song các điểm mạnh của họ đã lộ rất rõ ra để đối phương đề phòng. Với trình độ không quá vượt trội nhau thì để thắng Australia hay Iraq sẽ rất khó" - ông Hải tiếp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Samir Chammam thừa nhận U23 Thái Lan có sức mạnh vượt trội so với các học trò của ông. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn hy vọng vào một phép màu, để giành vé vào tứ kết.

HLV Samir Chammam chia sẻ: "Chúng tôi đuối sức vào cuối trận. U23 Thái Lan mạnh hơn rất nhiều về thể lực và lối chơi, họ đã ghi được 5 bàn thắng. Phải thừa nhận các học trò của tôi chưa đạt thể trạng tốt nhất. Trong hiệp hai, họ thường bị vượt qua dễ dàng.

Chúng tôi phải cải thiện thể lực cho hai trận tiếp theo. U23 Bahrain vẫn còn hai trận gặp Australia và Iraq. Mục tiêu của toàn đội là giành trọn 6 điểm để nuôi hy vọng giành suất dự Olympic 2020".

U23 Bahrain sẽ chạm trán U23 Iraq (11/1) và U23 Australia (14/1). Đây là hai đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng A, nên khả năng để đoàn quân của HLV Samir Chammam giành từ 4-6 điểm ở 2 trận đấu còn lại là rất thấp.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN