Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:05
RSS

Chuyên gia: ‘Lứa U20 hiện tại khó đạt đẳng cấp như Quang Hải, Văn Hậu’

Thứ năm, 09/03/2023, 07:07 (GMT+7)

Mới đây, HLV Phạm Minh Đức đã có những đánh giá thẳng thắn về lứa U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Hành trình VCK U20 châu Á 2023 của U20 Việt Nam đã kết thúc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để lại ấn tượng đẹp với những chiến thắng trước các đối thủ tầm châu lục.

Tân HLV trưởng ĐTVN, ông Troussier, khi nói về U20 Việt Nam đã đưa ra nhận định: "Có gọi các cầu thủ U20 Việt Nam lên ĐTQG hay không, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói. Nhưng từ nay tới vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, tôi nghĩ có ít nhất 6-7 cầu thủ U20 Việt Nam đủ sức cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam…”

Về lứa U20 Việt Nam hiện tại, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trên trang Tổ quốc: “Nếu để nói đặt niềm tin hướng về vòng loại World Cup 2026 thì tôi nghĩ về Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt. Còn các vị trí khác, các cháu tới năm 2026 còn 3 năm nữa, liệu có phát triển gì thêm không thì ta cần chờ thôi. Trước mắt nhìn vào U20 thì có 3 em kia là chất lượng".

Lứa U20 hiện tại khó đạt đẳng cấp như Quang Hải, Văn Hậu
U20 Việt Nam để lại tiếc nuối ở giải châu Á

Theo HLV Phạm Minh Đức, Văn Khang hay Văn Trường rất khó đạt được đẳng cấp của Quang Hải tron tương lai: "Thật ra để kỳ vọng các em phát triển thành những siêu sao như Quang Hải, Văn Hậu thì rất khó. Ở thời điểm Quang Hải 20 tuổi thì đã có những nét riêng rồi. Văn Hậu khi ấy 18 tuổi cũng rất nổi bật.

Khuất Văn Khang đá ở vị trí giống Quang Hải, để được như đàn anh thì rất khó. Văn Trường cũng chơi vị trí của Quang Hải nhưng phong cách thì khác, ta không so sánh được trực tiếp 2 cầu thủ này với nhau.

Nhưng tôi cũng hy vọng, cũng mong các em về CLB sẽ được thi đấu thật nhiều, tích lũy kinh nghiệm thì sẽ duy trì và phát triển được các phẩm chất. Chứ nếu các em lên giải VCK U20 châu Á, chơi nổi bật rồi lại về CLB dự bị dài thì khó.

Các em về CLB có được đá không, rồi tới đây nếu đi SEA Games thì có được sử dụng không? Các em có được chơi nhiều ở CLB thì mới tạo điều kiện phát triển tốt. Chứ một năm các em đá trên các cấp tuyển quốc gia cũng không có nhiều. Ví dụ đợt này đi, đá 3 trận là về rồi. Nên mấu chốt là các em ở CLB phải được chơi nhiều thì mới phát triển lên cho các cấp đội tuyển.

Quang Hải đi từ 2015 ở hạng Nhất, 2016 thì chơi V.League, 2017 thì chơi VCK World Cup U20. Rồi 2018 thì đá U23 châu Á, sau đó về đá V.League, toàn đá chính. Phải đá chính thì mới phát triển tốt được".

Sau màn bốc thăm may rủi, không nhiều người lạc quan về cơ hội của U20 Việt Nam ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U20 Australia, Iran và Qatar, 3 đội bóng trẻ của 3 nền bóng đá góp mặt ở World Cup 2022. Không có bảng đấu nào khác ở giải đấu này có điều tương tự.

Rơi vào bảng "tử thần", nhưng những gì U20 Việt Nam làm được là đáng khích lệ. Ở cả 3 trận, U20 Việt Nam đều vận hành chiến thuật và lối chơi một cách trơn tru. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn luôn được đánh giá cao.

Và theo nhiều người, lứa cầu thủ này nếu được rèn rũa tốt, cơ hội dự World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam không phải là không có cơ hội.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại