Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:24
RSS

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia sẵn sàng từ chức nếu đội nhà bị loại sớm

Thứ tư, 03/05/2023, 12:15 (GMT+7)

Nguy cơ bị loại sớm đang hiện ra trước mắt U22 Campuchia khi họ đánh rơi chiến thắng trước U22 Philippines.


Chủ tịch LĐBĐ Campuchia sẵn sàng từ chức nếu đội nhà bị loại sớm sau vòng bảng ở SEA Games

Dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng U22 Campuchia đã không thể có trọn vẹn 3 điểm trước U22 Philippines ở lượt trận hai vòng bảng SEA Games khi để đối thủ gỡ hòa ở những phút thi đấu cuối cùng.

Hiện tại, đội chủ nhà vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm. Song Campuchia hiện đã thi đấu nhiều hơn U22 Indonesia và U22 Myanmar 1 trận và đối diện nguy cơ bị loại sớm, bởi lịch thi đấu còn lại của họ khá nặng với 2 trận gặp chính các đối thủ cạnh tranh là U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Trong khi đó, nỗ lực cầm hòa đội chủ nhà ở lượt thi đấu thứ hai vòng bảng, U22 Philippines có điểm số đầu tiên tại SEA Games 32 và thắp lại được hy vọng đi tiếp.

Trong trận đấu trước đó, U22 Myanmar đã có khởi đầu như mong đợi là 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Timor Leste, qua đó tạo áp lực cho U22 Campuchia trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2023. Tác giả pha lập công duy nhất của trận đấu là Thet Hei Soe.

Trong khi đó, đây là thất bại thứ 2 của U22 Timor Leste tại SEA Games 32 lần này và họ gần như đã hết cơ hội đi tiếp khi chưa có được điểm nào sau hai lượt trận.

Trước nguy cơ đội nhà bị loại sớm, Chủ tịch LĐBĐ Campuchia Sao Sokha đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội: "Danh dự đi liền với trách nhiệm. Sau khi Campuchia giành được quyền đăng cai SEA Games 32, tôi đã nỗ lực trong 10 năm qua để làm rạng danh đất nước Campuchia thông qua môn bóng đá.

Nếu U22 Campuchia không thể lọt vào vòng bán kết, tôi phải chịu trách nhiệm với cương vị là Chủ tịch LĐBĐ. Trong trường hợp điều đó xảy ra, tôi mong muốn Ban chấp hành LĐBĐ Campuchia và tổng thư ký triệu tập đại hội để bầu ra một chủ tịch mới thay thế vị trí của tôi. Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ bóng đá Campuchia".

Trong lịch sử tham dự SEA Games, U22 Campuchia mới chỉ một lần vượt qua vòng bảng vào năm 2019. Ở SEA Games 31 cách đây 1 năm được tổ chức tại Việt Nam đội bóng xứ Angkor cũng chỉ thắng được 1 trận tại vòng bảng và phải sớm dừng bước ở vòng bảng.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại