Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:19
RSS

Chủ quán vác mã tấu đánh đoàn phòng dịch

Thứ bảy, 11/04/2020, 21:29 (GMT+7)

Bị tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhắc nhở vì quán tụ tập đông người, chủ quán vội vàng lấy mã tấu đuổi đánh người thi hành công vụ.

Chủ quán vác mã tấu đánh đoàn phòng dịch
Chủ quán vác mã tấu đánh đoàn phòng dịch. Ảnh Dân Trí

Thông tin từ ông Nguyễn Bá Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết lực lượng công an huyện này đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện (ở khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) để xử lý vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào sáng 11.4 tổ công tác của UBND TT.Vân Canh theo nhiệm vụ đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, khi đến quán cà phê Ba Cô Gái (ở khu phố Tân Thuận, TT.Vân Canh) do đối tượng Thiện làm chủ, đối tượng này vẫn hoạt động buôn bán Café khi có lệnh giãn cách xã hội. Tổ công tác thấy nhiều người tụ tập liền nhắc nhở vận động mọi người ra về. 

Tuy nhiên, Thiện không hề chấp hành, chống đối đơn vị và có hành vi lăng mạ. Sau đó đối tượng lấy mã tấu, cầm dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn.

Ngay lập tức, Lực lượng Công an huyện Vân Canh đã khống chế, thu giữ dao, mã tấu. Đồng thời, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thiện đưa về trụ sở công an.

Tại đây, công an thành phố đã truy cứu trách nhiệm, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, tại Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với Thái Xuân Hưng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hành vi ‘Chống người thi hành công vụ’.

Thái Xuân Hưng đã ngang nhiên đi qua chốt phòng dịch nhưng không đeo khẩu trang. Đối tượng có thái độ chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại chốt số 5 phòng chống dịch.

Khi bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Hưng đã không chấp hành mà nằm ườn trước đầu ôtô, chửi bới, lăng mạ lực lượng trong đêm, suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Sau đó, lực lượng công an tỉnh đã khống chế Hưng, đưa về trụ sở công an làm rõ, xử lý.

Công an các thành phố cho biết việc khởi tố các bị can trên là bài học cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật có hành vi ngoan cố, chống đối gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN