Thứ năm, 25/04/2024 | 10:52
RSS

Chủ nhân tấm vé số Vietlott 304 tỉ đồng đã nhận giải, gửi tặng tiền cho hiệp sĩ Sài Gòn

Thứ ba, 22/05/2018, 16:50 (GMT+7)

Chủ nhân tấm vé số Vietlott 304 tỉ đồng làm từ thiện 3 tỉ, trong đó tặng mỗi hiệp sĩ ở Sài Gòn bị mất mỗi người 100 triệu đồng.

Chiều 22/5 tại Hà Nội Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho người chơi may mắn trúng giải độc đắc gần 304 tỷ đồng và như thường lệ, người nhận giải vẫn giấu danh tính, đeo mặt nạ.

Ông Q., chủ nhân của giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam trị giá 303.899.669.850 đồng, chỉ cung cấp tên viết tắt và đeo mặt nạ khi nhận giải. Ông chia sẻ muốn giấu danh tính để tránh việc cuộc sống bị đảo lộn.

Tấm vé may mắn mà ông Q. đã mua là tấm vé 4 bộ số, trong đó có bộ số 16-32-33-37-40-48 trùng với kết quả Jackpot 1. Vé này được in và bán ra tại điểm bán hàng số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Q. (Hà Nội) - khách hàng may mắn - đã quyết định trích 3 tỉ đồng làm từ thiện, cụ thể là tặng mỗi gia đình hiệp sĩ đã mất trong vụ truy bắt trộm ở TP.HCM 100 triệu đồng, gia đình mỗi hiệp sĩ bị thương 50 triệu đồng.

Chủ nhân tấm vé số Vietlott 304 tỉ đồng đã nhận giải
Số tiền gần 273 tỷ đồng (sau khi trừ thuế), ông Q đã nhận bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết theo Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính, người sở hữu vé trúng thưởng thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách của địa phương phát hành vé trúng thưởng.

Mức thuế suất là 10% phần giá trị trúng thưởng trên 10 triệu đồng. Như vậy, số thuế thu nhập cá nhân mà chủ nhân của giải thưởng này phải nộp là gần 30,4 tỷ đồng nộp vào ngân sách Hà Nội.


Xem thêm: Người phán xử ngoại truyện nhiều cảnh nóng, bạo lực, chửi thề

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN