Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:27
RSS

Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ

Thứ ba, 04/06/2019, 21:22 (GMT+7)

Công an huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đang điều tra vụ án chồng chặn đường đâm vợ tử vong trước mặt con rồi treo cổ tự tử trong rừng.

Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thanh Niên.

Ngày 4/6, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) và Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ rồi tự tử ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày bà Tạ Thị Mộng Th. (36 tuổi, ngụ Phú Quốc, Kiên Giang) đang chở đứa con nhỏ (khoảng 19 tháng tuổi) trên con đường tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ thị bị chồng là Nguyễn Văn Vẹn (38 tuổi) cầm dao chặn đường.

Lúc này, cả hai vợ chồng xảy ra cự cãi lớn tiếng dẫn đến xô xát. Dù được can ngăn nhưng Vẹn vẫn dùng dao đâm bà Th. trọng thương. Ngay sau đó, bà Thu được mọi người đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông Vẹn đã treo cổ tự tử tại một cây tràm trong khu rừng cách hiện trường khoảng 5 m. Nhận được tin báo, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chiều cùng ngày, thi thể hai vợ chồng ông Vẹn đã được cơ quan chức năng đưa vào nhà xác của Trung tâm y tế huyện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự việc ông Vẹn vẫn ăn sáng và ngồi uống cà phê bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Hai vợ chồng bà Th đang xây nhà mới, cạnh nhà bố mẹ của bà Th. Được biết, vợ chồng ông Vẹn có 3 đứa con nhỏ, đứa lớn chỉ mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 19 tháng tuổi.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN