Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:03
RSS

Chiều nay Thanh Hóa tổ chức buổi lễ vinh danh 3 cầu thủ U23 Việt Nam

Thứ ba, 30/01/2018, 11:59 (GMT+7)

Ba tuyển thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa được vinh danh, gồm hai anh em ruột thủ thành Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997), tiền vệ Bùi Tiến Dụng (sinh năm 1998) và hậu vệ Lê Văn Đại (sinh năm 1996).

Sáng ngày 29/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết, để tổ chức đón tiếp những người con quê hương xứ Thanh trong đội tuyển U23 Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và tặng bằng khen để ghi nhận những đóng góp của các tuyển thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam vừa tạo nên thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Trong đội tuyển U23 Việt Nam tham gia giải đấu vừa diễn ra tại Trung Quốc có 3 tuyển thủ quê Thanh Hóa là thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng và hậu vệ Lê Văn Đại.

cầu thủ U23 Việt Nam
Hai anh em ruột thủ thành Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997), tiền vệ Bùi Tiến Dụng (sinh năm 1998). Ảnh: Internet

Trong số 3 tuyển thủ quê Thanh Hóa thì Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng là hai anh em ruột. Hiện Bùi Tiến Dũng và Lê Văn Đại thuộc quân số của Câu lạc bộ (CLB) FLC Thanh Hóa, còn Bùi Tiến Dụng đá ở vị trí tiền vệ và hiện đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng.

Dù không thuộc quân số của CLB FLC Thanh Hóa, nhưng Bùi Tiến Dụng là người con của xứ Thanh, góp công cùng đội tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại giải U23 châu Á nên anh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen trong dịp này.

cầu thủ U23 Việt Nam
Cầu thủ Lê Văn Đại. Ảnh: Internet

Theo ông Phương, chương trình gặp gỡ, giao lưu sẽ diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa. Ba tuyển thủ sẽ được ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và tặng thưởng 300 triệu đồng (Tiến Dũng 200 triệu đồng, Tiến Dụng và Văn Đại mỗi người 50 triệu đồng).

"Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp của những cầu thủ quê Thanh Hóa có đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa tạo nên thành tích lịch sử của bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục", ông Phương nói.

Theo kế hoạch, cuộc gặp gỡ bắt đầu từ lúc 13h30 ngày 30/1 và không có diễu hành, tuần hành để chúc mừng vì trước đó ở thủ đô Hà Nội đã làm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN