Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:37
RSS

Chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng với thủ đoạn lừa đảo làm dịch vụ chuyển tiền hộ

Thứ ba, 07/11/2023, 15:58 (GMT+7)

Một "nữ quái" ở Hà Tĩnh do làm ăn thua lỗ đã thủ đoạn lừa đảo giả làm dịch vụ chuyển tiền hộ để chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng với thủ đoạn lừa đảo làm dịch vụ chuyển tiền hộ

Chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng với thủ đoạn lừa đảo làm dịch vụ chuyển tiền hộ. Ảnh: tuoitre.vn

Ngày 7/11, báo Tuổi trẻ thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ cho một nhà mạng tại Hà Tĩnh. Trong khoảng 3 năm, cửa hàng hoạt động bình thường, nhưng khoảng cuối năm 2021 kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ, Lưu nói dối làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho nhà mạng với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 lần chuyển.

Cơ quan công an xác định, chỉ trong ngày 27/10, Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai bị hại ngụ tại TP Hà Tĩnh với số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến cuối tháng 10/2023, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Gần đây nhiều thủ doạn do các "nữ quái" đưa ra khiến nhiều người mắc bẫy. Điển hình là vụ 'nữ quái' lừa làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Phượng Kiều (SN 1971, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huỳnh Thị Phượng Kiều lợi dụng sự quen biết trong làm ăn kinh doanh nên đã hỏi vay tiền của chị T.H.Y. (ngụ thành phố Vĩnh Long). Trong khoảng thời gian từ năm 2015-2019, Kiều đã nhiều lần vay tiền của chị Y và trả nợ gốc lẫn lãi đầy đủ nên chị Y hoàn toàn tin tưởng.

Lợi dụng sự tin tưởng của chị Y, Kiều đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng và chiếm đoạt của chị Y số tiền 29,4 tỷ đồng.

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại