Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:20
RSS

Cháy quán bar ở Hải Phòng: 3 người mắc kẹt đã tử vong

Thứ bảy, 13/05/2023, 12:14 (GMT+7)

Chiều muộn 12/5, cơ quan chức năng đã đưa 3 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy quán bar số 144 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) ra ngoài. Cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Tối nay (12/5), một nguồn tin cho biết, vụ cháy quán bar địa chỉ tại số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã khiến 3 người tử vong. 3 nạn nhân này bị mắc kẹt sau khi xảy ra hoả hoạn. 

Trước đó, theo lời kể của 1 nạn nhân, khi xảy ra cháy, trong quán bar có 4 nhân viên. 4 người đã cố thoát ra ngoài nhưng chỉ một người thoát được, còn 3 người bị mắc kẹt lại ngôi nhà đang cháy. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt có mặt tại hiện trường lúc đó cho thấy, lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực cứu người bị nạn, nhưng do ngôi nhà bị cháy thiết kế kiểu nhà ống, trong khu dân cư đông đúc, ngọn lửa quá lớn nên lực lượng cứu hộ đã không thể giải cứu an toàn cho các nạn nhân.

Thông tin của PV cho hay, 3 nạn nhân tử vong đều là nữ. Cả ba là nhân viên đang làm việc tại cơ sở trên. 

Vào khoảng 18 giờ, thi thể 3 nạn nhân đã được chuyển về nhà xác pháp y, thuộc Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Hải Phòng), nằm trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. 


Xe cứu thương túc trực tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: NĐ

Trong chiều nay, UBND quận Ngô Quyền cũng đã phát đi thông tin ban đầu về vụ hoả hoạn. Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 14h chiều. 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng kịp thời cùng các lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố khẩn trương xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng, huy động tối đa phương tiện dập tắt đám cháy. 

Sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, vào khoảng 16h30 chiều nay, các lực lượng chức năng đã tiếp tục xử lý, không cho đám cháy bùng phát trở lại, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Đến nay đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu, 3 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy.

Ngay trong tối 12/5, quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng; động viên người được giải cứu và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, quận Ngô Quyền tiếp tục nắm tình hình, chỉ đạo cơ quan công an bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng của Công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác minh danh tính của các nạn nhân để điều tra xử lý theo quy định pháp luật


Hiện trường vụ việc. Ảnh: NĐ

PV
Theo Dân Việt