Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:13
RSS

Cháy quán bar ở Đà Nẵng, khói đen bao trùm cả khu vực

Thứ ba, 11/09/2018, 09:55 (GMT+7)

Đám cháy quán bar Leo (15 - 17 Lê Duẩn, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) tạo nên những cột khói cao cách đó vài cây số vẫn thấy đen nghịt.

Khoảng 8h sáng nay (11/9), đã xảy ra vụ cháy lớn tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại quán bar Leo số 15-17 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu).

Khói từ vụ cháy bốc cao. Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy.

Theo Thanh Niên, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi, phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường; một mặt phun nước làm mát, chống cháy lan qua Ngân hàng thương mại CP Hàng Hải Việt Nam (Maritima Bank) nằm ở số 13 Lê Duẩn sát bên cạnh.

Cột khói đen đặc bốc lên từ vụ cháy quán bar ở Đà Nẵng

Cột khói đen đặc bốc lên từ vụ cháy quán bar ở Đà Nẵng
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Niên & Dân Trí

Tuy nhiên, do bên trong vũ trường chứa đầy mút, xốp cách âm nên đám cháy rất dữ dội. Lực lượng PCCC dùng thêm quạt tản khói nhưng sau nửa giờ dập lửa, vẫn chưa thể tiếp cận bên trong vũ trường.

Khu vực này tập trung nhiều cửa hàng, ngân hàng kinh doanh sầm uất. Hiện trường vụ cháy nằm trên đường Lê Duẩn, tuyến đường huyết mạch dẫn ra cầu sông Hàn nối 2 quận Hải Châu và Sơn Trà; thời điểm cháy ngay giờ cao điểm buổi sáng nên giao thông khu vực hỗn loạn.

Nhân chứng Nguyễn Văn Quảng (ở nhà số 19, Lê Duẩn) sát với tòa nhà bị cháy cho VOV biết, vụ cháy có thể do thợ hàn ở bên ngoài tòa nhà gây cháy. Ông Quang thấy một số thợ hàn đang hàn xì sửa chữa tòa nhà, sau đó thì thấy ngọn lửa bùng phát lên từ khu vực đó.


Xem thêm: Công an tỉnh họp báo thông tin vụ bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN