Thứ năm, 25/04/2024 | 08:39
RSS

Chân dung nghi phạm ra tay sát hại người yêu ở Ninh Bình

Thứ hai, 01/04/2019, 19:56 (GMT+7)

Nghi phạm ra tay sát hại người yêu được đánh giá là người ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó làm ăn và chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Chân dung nghi phạm ra tay sát hại người yêu ở Ninh Bình
Hiện trường vụ sát hại người yêu rồi tự tử.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 1/4, người dân phát hiện nam thanh niên cởi trần chạy đuổi theo một cô gái. Khi đến đoạn phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình người này đuổi kịp và quật ngã cô gái rồi dùng kéo đâm liên tiếp vào người cô gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án đối tượng còn nằm ôm, đè lên người cô gái.

Khi lực lượng chức năng có mặt thì đối tượng dùng kéo tự đâm vào cổ, bụng mình để tự sát nhưng không chết và được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cũng như nghi phạm gây án. Theo đó, nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Thu H. (SN 1994). Đối tượng đâm chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Nghị và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào sáng ngày 1/4, Nghị lái xe ô tô BKS 35A-140xx chở chị H. ra khu vực bãi đất trống thuộc phường Đông Thành thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Chân dung nghi phạm ra tay sát hại người yêu ở Ninh Bình
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Tối ngày 1/4, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận, nạn nhân và nghi phạm đều là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Đồng Hướng.

Vị đại diện Công an xã này cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông báo anh Nghị ra tay sát hại chị H. Bởi gia đình nạn nhân và nghi phạm chỉ cách nhau có vài trăm mét.

Vị đại diện Công an xã cho biết thêm, trước đây Nghị là lao động tự do, đi chở chiếu thuê. Thời gian gần đây Nghị mới mua xe ô tô để chạy taxi. Hoàn cảnh của gia đình Nghị cũng tương đối khó khăn, bố Nghị mất sớm, Nghị là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Ở địa phương Nghị là công dân tốt, sống hài hòa, ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn và chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Còn chị H. sau khi tốt nghiệp đại học thì ra làm cho một ngân hàng ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ở địa phương, chị H. cũng là người ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng có tai tiếng gì. Gia đình H. thuộc diện khá giả, bố mẹ kinh doanh cửa hàng tạp hóa.

Chân dung nghi phạm ra tay sát hại người yêu ở Ninh Bình
Nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin với PV, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện tại nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe rất yếu, vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN