Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:01
RSS

Chánh án 'mây mưa' với nữ kế toán tại trụ sở nhường ghế chủ tọa xử vụ án hiếp dâm

Thứ bảy, 14/12/2019, 07:47 (GMT+7)

TAND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đổi vị trí chủ tọa phiên tòa, không để ông Xướng ngồi ghế chủ toạ, thay vào đó là thẩm phán Trương Quốc Hoàn.

Sau khi có thông tin phản ánh Chánh án TAND huyện Minh Hóa là ông Đinh Lâm Xướng (SN 1970), người có quan hệ ngoài luồng với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc vẫn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa xử 1 vụ án hiếp dâm, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đổi vị trí chủ tọa phiên tòa.

Theo đó, không để ông Xướng ngồi ghế chủ toạ, thay vào đó là thẩm phán Trương Quốc Hoàn. Từ ngày 5/12, Chánh án Đinh Lâm Xướng ký ban hành lịch phiên tòa xét xử hình sự tháng 12 của TAND huyện Minh Hóa, theo Vietnamnet. 

Theo kế hoạch, ông Xướng làm chủ tọa 4 phiên tòa, trong đó có 1 phiên tòa xét xử vụ án “hiếp dâm” mà bị cáo là Cao Viết Hùng vào chiều qua. Theo một lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình, dự kiến ngày 17/12 sẽ họp hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật ông Xướng; dự kiến sẽ cách chức chánh án.

Chánh án quan hệ với nữ kế toán tại trụ sở nhường ghế chủ tọa xử vụ án hiếp dâm
Lịch xử của TAND huyện MInh Hóa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc phân người xét xử các vụ án ở cấp huyện thường là do TAND cấp huyện tự phân công.

"Về lý thì hiện ông Xướng mới bị cách chức về mặt Đảng chứ chưa có quyết định cách chức về mặt chính quyền nên ông vẫn được làm nhiệm vụ xử án. Tuy nhiên, với vụ án hiếp dâm nếu ông Xướng xử án thì thiếu tế nhị" - ông Xuân nói.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, Huyện ủy Minh Hóa nhận được clip tố cáo ông Xướng có quan hệ bất chính với bà Đ.T.K.C. ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính. Qua xác minh, giám định, Huyện ủy Minh Hóa khẳng định nội dung đoạn clip là đúng thực tế, không cắt ghép chỉnh sửa.

Bước đầu, ông Xướng và nữ kế toán cũng đã thừa nhận sự việc. Ông Xướng đổ lỗi do say rượu, không làm chủ được bản thân. Sau sự việc nêu trên, ông Xướng đã bị cách hết chức vụ về mặt Đảng, gồm Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa.

Chi Chi
Theo Đời sống Plus/GĐVN