Thứ tư, 24/04/2024 | 06:13
RSS

CĐV Việt Nam truy tìm facebook trọng tài chính và màn 'ném đá' kiểu mới

Chủ nhật, 16/12/2018, 11:01 (GMT+7)

Cho rằng trọng tài quá "mạnh tay" với cầu thủ nhà, các CĐV Việt Nam tỏ ra hết sức bất bình truy tìm facebook trọng tài chính với màn "ném đá" kiểu mới.

CĐV Việt Nam truy tìm facebook trọng tài chính, và màn 'tấn công' có 1-0-2
Facebook được cho là của vị trọng tài  Alireza Faghani (người Iran)

Cho rằng trọng tài quá "mạnh tay" với cầu thủ nhà, CĐV Việt Nam nhanh chóng tìm ra facebook trọng tài người Iran bắt chính trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, trọng tài này là Alireza Faghani (người Iran), đây là vị Vua áo đen được đánh giá hay nhất châu Á trong thời điểm hiện tại. Ông đã có kinh nghiệm cầm còi 115 trận đấu quốc tế và từng được FIFA giao trọng trách điều khiển 4 trận cầu tại World Cup 2018 vừa qua.

CĐV Việt Nam truy tìm facebook trọng tài chính, và màn 'tấn công' có 1-0-2
Dân mạng bức xúc chế ảnh về vị vua áo đen 34 tuổi. nguồn: Facebook

Tuy nhiên, trong trận cầu trên sân Mỹ Đình, ông Faghani đã có những quyết định gây tranh cãi. Hiệp 1, ông đã rút đến 7 thẻ vàng, trong đó 4 cho Việt Nam và 3 cho Malaysia.

Mật độ rút thẻ "dày đặc" và mạnh tay dành cho cầu thủ Việt của ông đã khiến dân mạng Việt Nam bức xúc. Phần khác, có cả tình huống đáng lẽ phải rút thẻ cho cầu thủ Malaysia nhưng trọng tài lại bỏ qua. Thậm chí Quang Hải bị đánh nguội nhưng ông cũng không thổi phạt cầu thủ đội khách.

Không chỉ trong hiệp 1, mà cả trong hiệp 2 trọng tài người Iran liên tục có những pha cắt còi được cho là thiên vị đối với ĐT Malaysia. Chính vì vậy, các CĐV tỏ hết sức bất bình trước vị trọng tài này.

CĐV Việt Nam truy tìm facebook trọng tài chính, và màn 'tấn công' có 1-0-2
Màn "tấn công" có 1-0-2 của CVĐ quá khích.

Quá bức xúc, dân mạng đã truy lùng và tìm ra facebook của vị vua áo đen. Vì facebook của vị trọng tài này, hạn chế người kết bạn, không cho like hay bình luận nên dân mạng Việt Nam đã tìm ra cách thức chưa từng có để "trã đũa".

Các đường link và hình ảnh của ông Faghani được CĐV chia sẻ với thái độ sự phẫn nộ, mỉa mai trong những lời đính kèm. Không chỉ thế, nhiều người còn có ý định report khiến trọng tài này mất hẳn facebook. Mặc dù vậy mốt số ý kiến cho rằng cho rằng các cổ động viên cũng không nên quá khích vì vẫn có những thẻ phạt công bằng về phía Malaysia vào tối qua 15/12. 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN