Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:22
RSS

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam quá mạnh, không cần phải bàn cãi’

Thứ sáu, 15/11/2019, 09:03 (GMT+7)

CĐV Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua bạc nhược trước Malaysia và để mất ngôi đầu bảng G vào tay của Việt Nam, đội bóng đã đánh bại UAE ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Dù phải thi đấu trên sân khách, song UAE nhập cuộc đầy tự tin và sớm dồn ép đội chủ nhà với lối chơi giàu sức mạnh. Trong suốt hiệp 1, dù Tuấn Anh và Hùng Dũng kiểm soát rất tốt tuyến giữa nhưng ĐT Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn khi triển khai bóng tấn công bên phần sân đối phương.

Bước ngoặt của hiệp 1 chính là tấm thẻ đỏ của trung vệ Khalifa ở phút thứ 36 sau pha phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo Tiến Linh. Tận dụng lợi thế hơn người, ĐT Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình và dồn ép UAE. Trong khi đó, HLV Bert van Marwijk không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu các học trò chơi chắc chắn hơn.

Phút 43, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Tiến Linh dứt điểm từ xa hạ gục thủ thành đội bạn với một siêu phẩm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ. Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo quyết định đưa Công Phượng vào sân nhằm tận dụng tốc độ và kĩ thuật của ngôi sao đang chơi bóng tại Bỉ.

Việc được chơi hơn người cũng giúp cho ĐT Việt Nam dễ dàng hơn trong việc kiểm soát thế trận. Nhìn chung, đội bóng áo đỏ đã làm tốt nhiệm vụ của mình, UAE không có nhiều cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Văn Lâm và hai đội rời sân với chiến thăng tối thiểu nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, diễn ra cùng giờ Thái Lan đã bất ngờ để thua ngược 1-2 trước chủ nhà Malaysia dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm nhờ công của Chanathip. Với kết quả này, Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G, trong khi đó Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 với 3 điểm ít hơn, trong khi đó UAE và Malaysia lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4.

CĐV Thái Lan ca ngợi Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng trước UAE
CĐV Thái Lan ca ngợi Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng trước UAE ​

Ngay khi trang mạng xã hội của LĐBĐ Thái Lan đăng tải kết quả trận thua 1-2 của “Voi chiến” trước ĐT Malaysia đã lập tức nhận phải những chỉ trích không tiếc lời của người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

“Về nhà đi anh em. Cờ đã tới tay Việt Nam. Tất cả hết rồi. World Cup phải chờ thêm 4 năm nữa. Hãy nhìn tuyển Việt Nam đi, họ quá mạnh. Không cần bàn cãi”, CĐV Apichart Vongpakaymas thốt lên chua xót.

“Không thể chịu nổi khi xem thứ bóng đá như vậy. Chuyển sang xem Việt Nam đá thì thật tuyệt. Bóng triển khai chậm, an toàn, chắc chắn. UAE còn không cầm được bóng. Đó mới là thứ bóng đá đáng xem. UAE thậm chí còn sợ hãi”, CĐV Wiroj Maneelada khẳng định.

Tài khoản Kongarat ngao ngán: “Thái Lan còn chưa bước ra khỏi ao làng Đông Nam Á. Hãy ngừng mơ tưởng đến châu Á hay World Cup đi!”. “Những gì tôi thấy là 11 cầu thủ sợ hãi và điều gì đến cũng phải đến”, CĐV Pee Pojpong nhận xét.

Không chỉ tách top tại bảng G, ĐT Việt Nam còn vừa tạo nên kỳ tích trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, ĐT Việt Nam đã giành thêm 15,05 điểm từ chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE (đội đứng thứ 67 thế giới), qua đó nâng tổng số điểm từ 1245 lên 1260.

Với 1260 điểm, ĐT Việt Nam đã chính thức thăng tiến lên hạng 94 thế giới khi vượt qua Luxembourg (1248 điểm), Madagascar (1249 điểm) và Kyrgyz Republic (1249 điểm). Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Bên cạnh đó, việc vượt qua ĐT Kyrgyzstan (1249 điểm) trên BXH FIFA, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính thức vươn lên giành lấy vị trí top 14 châu Á của đội tuyển này.

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN