Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:45
RSS

CĐV Thái Lan dự đoán sốc về tương lai của Quang Hải nếu xuất ngoại

Thứ năm, 17/03/2022, 10:58 (GMT+7)

Trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan Pantip, nhiều bình luận của người hâm mộ bóng đá nước này cho rằng tiền vệ Quang Hải khó thành công như Chanathip nếu ra nước ngoài thi đấu.

Suốt thời gian qua, CLB Hà Nội và người đại diện của Quang Hải đã tiến hành đàm phán về việc gia hạn hợp đồng của anh với đội bóng thủ đô. Đội bóng của bầu Hiển mong muốn Quang Hải ở lại thi đấu đến hết mùa giải 2022 để CLB thực hiện mục tiêu vô địch V-League 2022 và Cúp quốc gia.

Dù vậy, nguyện vọng của Quang Hải là được ra nước ngoài thi đấu trong năm 2022 để phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, những bất đồng về tài chính cũng là một trong những rào cản trong quá trình hai bên tiến hành đàm phán.

Trở thành cầu thủ tự do, đầu quân cho CLB nào là quyền của Quang Hải. Ước mơ ra nước ngoài trong đó có các nền bóng đá hàng đầu ở châu Âu cũng là khát khao chính đáng của một cầu thủ tài năng như Quang Hải. 

Mới đây, trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của tiền vệ Quang Hải - cho biết việc anh rời CLB Hà Nội là chuyện bình thường trong bóng đá. "Mặc dù không liên quan nhưng từ trước đến giờ, cá nhân mình luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển - ông chủ của CLB Hà Nội). Việc Quang Hải chấm dứt hợp đồng với CLB Hà Nội là điều bình thường trong bóng đá.

Nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ không thi đấu dưới màu áo của một CLB V-League nào trong thời điểm này, kể cả khi được mời với số tiền cao hơn nhiều lần. Cho dù nếu có làm thì Quang Hải cũng không hề sai. Các anh các chị nên nhớ, mấu chốt ở câu chuyện này chưa bao giờ là tiền".

Sự kiện Quang Hải chia tay Hà Nội FC chuẩn bị xuất ngoại thi đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cổ động viên bóng đá xứ chùa Vàng. Đa số người hâm mộ bóng đá Thái Lan dự đoán cựu tiền vệ của Hà Nội sẽ không có được thành công như Chanathip khi ra nước ngoài thi đấu.

"Nếu Quang Hải rời Hà Nội, khả năng anh đến chơi ở J-League có thể xảy ra", tài khoản @6555645 mở chủ đề bình luận trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan Pantip. "Nhưng tôi nghĩ Quang Hải sẽ phải lau ghế dự bị ở J-League như những cầu thủ khác thôi. Bởi Chanathip đã phải chứng tỏ năng lực rất nhiều, không chỉ với HLV mà còn với đồng đội, để trở thành cầu thủ chính thức như hiện nay".

Quan điểm kể trên được @1950635 đồng tình: "Tôi đã theo dõi bóng đá châu Á và Quang Hải từ lâu. Tôi sẽ rất vui nếu Quang Hải chơi ở J-League, nhưng cậu ấy sẽ phải thay đổi nhiều. Người hâm mộ Việt Nam cũng phải bình tĩnh, đừng nóng vội để làm được như Chanathip.

Quang Hải là cầu thủ kỹ thuật, có thể không chạy nhiều nhưng chuyền bóng rất hiểm. Khả năng làm bóng của Quang Hải chắc chắn không thua Chanathip. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng Quang Hải có thể chạy như ngựa tượng tự Chanathip ở J-League. Cho nên, tôi nghĩ Quang Hải sẽ tiếp tục chơi ở V-League".

@great kill cũng phản hồi: "Trình độ của Quang Hải không phù hợp với J-League chút nào. Lối chơi như vậy hợp với La Liga hơn. Các cầu thủ J-League thường chạy như ngựa. Quang Hải sẽ không thể bắt nhịp với các đồng đội, và suy giảm phong độ. Cậu ấy phải đến nơi nào phù hợp với năng lực".

CĐV Thái Lan hoài nghi về khả năng thành công của Quang Hải khi xuất ngoại
Quang Hải được đồn đoán sắp sang châu Âu chơi bóng

Chanathip nổi lên ở CLB BEC Tero Sasana, sau đó sang Muangthong United. Khi 24 tuổi, anh sang Nhật Bản thi đấu cho Consadole Sapporo ở J-League. Ở mùa thứ hai chơi cho Sapporo, Chanathip ghi tám bàn qua 30 trận và được vào đội hình tiêu biểu mùa giải. Năm nay, anh chuyển sang Kawasaki Frontale với phí nhượng hơn 4 triệu USD - mức giá chưa từng có trong chuyển nhượng nội bộ ở Nhật Bản.

Việc một cầu thủ ký hợp đồng với câu lạc bộ (CLB) nào có ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia hay không? Không thể không có. HLV Park Hang Seo có lý khi đưa ra bình luận như vậy về thông tin Quang Hải muốn ra nước ngoài chơi bóng.

"Đương nhiên phải có ảnh hưởng chứ. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. Quang Hải là học trò cưng của HLV Park Hang Seo, là nhân tố không thể thiếu trong mọi thành công của ông kể từ khi đến Việt Nam làm việc.

Nếu Quang Hải xuất ngoại, sẽ không có chuyện tiền vệ này tham gia các đợt tập trung dài ngày - một đặc trưng của đội tuyển Việt Nam và cũng là lợi thế khi tham gia các giải đấu quốc tế

Theo quy định của FIFA, các CLB phải trả cầu thủ về đội tuyển trước trận đấu ít nhất 4 ngày (hoặc 5 ngày nếu CLB và đội tuyển ở 2 châu lục khác nhau), đối với các trận đấu thuộc World Cup hoặc giải châu lục (tính cả vòng loại). Nếu chỉ là trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia, các CLB có thể giữ cầu thủ đến 2 ngày trước giờ bóng lăn mới phải nhả quân.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại