Thứ tư, 24/04/2024 | 00:05
RSS

CĐV Thái Lan chế giễu pha sút bóng trượt của Công Phượng

Thứ bảy, 07/09/2019, 07:19 (GMT+7)

CĐV Thái Lan không tiếc lời chế giễu pha sút trượt bóng của Công Phượng trận đấu với Thái Lan hôm 5/9 vừa qua.

Trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 đã diễn ra bất phân thắng bại, hai đội có lý do để tiếc nuối khi đã không tận dụng tốt những cơ hội mà mình đã có được.

Ở trận hòa Thái Lan, Công Phượng được HLV Park Hang Seo sử dụng trong hiệp hai song không để lại nhiều dấu ấn khi bị hậu vệ đội chủ nhà chăm sóc quá kỹ lưỡng.

Tiền tình duy nhất Công Phượng để lại là pha truyền bóng chuẩn xác cho Văn Toàn xâm nhập vòng cấm Thái Lan, tiếc rằng Văn Toàn đã bỏ lỡ đầy tiếc nuối.

Bên cạnh đó, Công Phượng cũng có một cơ hội dứt điểm trong vòng cấm ở phút 90 song cựu tiền đạo phố Núi đã sút trượt bóng một cách hết sức vô duyên.

Nhận đường chọc khe của Quang Hải Công Phượng đi bóng vào vòng cấm rồi dồn hết sức vào cú sút hướng đến góc xa khung thành của thủ môn Siwarak. Tuy nhiên cựu tiền đạo phố Núi đã mất trụ và sút trượt bóng. Điều này ngay lập tức trở thành chủ đề châm chọc của các CĐV Thái Lan trên mạng xã hội.

Một CĐV người Thái bình luận trên fanpage chính thức của đội bóng xứ sở Chùa Vàng: “Các bạn hãy nhìn này, Công Phượng đấy. Đừng như anh ta. Haha”. Ở dưới bài đăng này, rất nhiều những lời lẽ không hay dành cho tiền đạo của Việt Nam.

CĐV Thái Lan chế giễu pha sút bóng trượt của Công Phượng
CĐV Thái Lan chế giễu pha sút bóng trượt của Công Phượng

Ở cuộc đọ sức giữa 2 đội tại King’s Cup 2019, trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam ở bán kết, Công Phượng chính là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bên phía đội bóng áo đỏ và góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng áo đỏ.

Chính vì vậy, các CĐV xứ sở Chùa Vàng rất cảnh giác với Công Phượng. Ngay khi anh mắc sai lầm, họ đã có lý do để trả đũa sau những gì đã phải nhận ở King’s Cup.

Ở trận đấu diễn ra sau đó nửa giờ Malaysia đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia 3-2 ngay trên chính sân nhà của đối thủ và tạm vươn lên dẫn đầu bảng G với 3 điểm, đứng ở vị trí thứ hai bảng đấu này là Việt Nam và Thái Lan cùng có được một điểm ở trận ra quân, trong khi đó Indonesia tạm xếp cuối do UAE chưa thi đấu ở vòng đấu này.

Ở trận đấu tiếp theo Thái Lam làm khách của Indonesia, trong khi đó đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 Malaysia, đội bóng hiện đang dẫn đầu bảng G với 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN