Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:52
RSS

CĐV Nhật hân hoan vì gặp Iran còn nhẹ nhàng hơn Việt Nam

Thứ ba, 29/01/2019, 10:14 (GMT+7)

Chiến thắng Iran thuyết phục 3-0 đã làm các CĐV Nhật vô cùng phấn khích. Trong đó, một số CĐV Nhật Bản còn so sánh giữa ĐT Iran và ĐT Việt Nam.

Với tư cách là hai trong số những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, trận bán kết giữa Iran và Nhật Bản ở bán kết Asian Cup 2019 rất được mong chờ, và được coi như trận chung kết sớm của giải đấu.

Và quả thật cả hai đội đã không làm các khán giả phải thất vọng. Ngay từ những phút đầu tiên, cả Iran và Nhật Bản đều không ngại ngần đưa bóng lên phía trước và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Sang đến hiệp 2, Nhật Bản đã khiến đối thủ phải bất ngờ khi họ từ bỏ lối chơi chặt chẽ thường thấy của mình. HLV Hajime Moriyasu đã yêu cầu các học trò chơi với tốc độ nhanh hơn và sự thay đổi này khiến Iran không kịp trở tay. Iran không còn nắm được quyền kiểm soát thế trận giống như trong hiệp 1 và họ cũng bắt đầu để lộ ra những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Và điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 56, từ một tình huống ngã của cầu thủ Nhật Bản, hậu vệ Iran đã quá mải mê phân trần với trọng tài mà quên đi nhiệm vụ phòng ngự của mình. Họ để cho Osako thoải mái đánh đầu sau quả phạt từ bên cánh trái và mở tỉ số cho Nhật Bản.

CĐV Nhật hân hoan vì gặp Iran còn nhẹ nhàng hơn Việt NamCĐV Nhật hân hoan vì gặp Iran còn nhẹ nhàng hơn Việt Nam
Nhật Bản hoàn toàn đè bẹp Iran với tỷ số 3-0. Ảnh: Internet

Sau bàn thua, các cầu thủ Iran tiếp tục để lộ ra những điểm yếu về mặt tâm lý. Họ vội vã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng đó cũng là lúc mà hàng phòng ngự của họ tiếp tục lộ ra những khoảng trống chết người. Và với sự chính xác của mình, Nhật Bản đã có thêm tới 2 bàn thắng nữa nhờ công của Osako và Haraguchi để có chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Asian Cup 2019.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 đã làm các CĐV xứ sở phù tang vô cùng phấn khích. Trong đó, một số CĐV Nhật Bản còn so sánh giữa ĐT Iran và ĐT Việt Nam

Một CĐV có tên Okamoto không giấu nổi niềm hân hoan về chiến thắng của đội nhà: “Chúng tôi đã có một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Thậm chí còn hay hơn cả trận đấu gặp Việt Nam. ĐT Iran chỉ thực sự gây khó khăn cho chúng tôi ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Nhật Bản đã chơi pressing để khiến đối thủ mắc sai lầm rồi ghi 3 bàn thắng. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng lọt vào trận chung kết”. 

Anh Yanagi nhận xét: “Một chiến thắng đầy bản lĩnh của các cầu thủ Nhật Bản. Họ đã biết tận dụng sự sơ hở từ đối thủ để biết cách ghi những bàn thắng quyết định. Trận này chúng tôi đá còn nhàn hơn cả trận trước với ĐT Việt Nam”. 

Đồng tình cùng quan điểm trên, anh Wantanabe nói: “Tôi thấy Iran không gây được nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi cảm giác họ thi đấu không bằng ĐT Việt Nam tại trận tứ kết. Không ngờ, thắng Iran dễ hơn cả Việt Nam”. 

Anh Toshima thì chia sẻ: “Công bằng mà nói, ĐT Iran tự thua vì những sai lầm quá sơ đẳng. Tôi thấy đá với Việt Nam còn khó hơn cả Iran. Họ không gây quá nhiều khó khăn cho chúng tôi bằng Việt Nam. Các cầu thủ Nhật Bản đã phong toả được Azmoun bên phía Iran nên cũng hạn chế sức mạnh phía đối thủ”. 


Xem thêm: Văn Thanh tập luyện hồi phục, bao giờ sẽ trở lại sân cỏ?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN